14/02/2018 14:38 GMT+7

Biên phòng Bờ Y hỗ trợ hộ nghèo đón tết

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Trong những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, đồn biên phòng Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), khu vực ngã ba biên giới Đông Dương nhộn nhịp không khí mừng Đảng, mừng Xuân 2018.

Biên phòng Bờ Y hỗ trợ hộ nghèo đón tết - Ảnh 1.

Phóng viên Tuổi Trẻ trao báo xuân Tuổi Trẻ cho Thiếu tá Đặng Nguyên Hương (phó đồn biên phòng Bờ Y) chuyển cho các trạm, chốt - Ảnh: T.T.

Thiếu tá Đặng Nguyên Hương, chính trị viên, phó đồn Biên phòng quốc tế Bờ Y cho biết sáng 27 tháng Chạp, các chiến sĩ đã làm thịt lợn, gói giò, bánh chưng, bánh tét chuẩn bị liên hoan, thi hát karaoke mừng xuân tại đơn vị.

Trước đó, trong ngày hội bánh chưng xanh, đơn vị đã quyên góp hơn 85 triệu đồng, 310 kg gạo để nấu 1165 cặp bánh chưng tặng các hộ nghèo và gia đình chính sách của xã Bờ Y; trao quỹ Nâng bước đến trường cho 4 học sinh nghèo người dân tộc B'Râu có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo thiếu tá Hương, trong thời gian cận tết, các chiến sĩ biên phòng Bờ Y vẫn có kế hoạch tác chiến, trực phòng không tại các chốt trạm, đảm bảo quân số theo quy định tại các điểm chốt kéo dài trên 19,5 km đường biên giới. 

Về công tác phòng chống buôn lậu năm qua, biên phòng Bờ Y đã bắt được một vụ vận chuyển 10.020 viên ma túy tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 2 đối tượng mang 40 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. 

Trong năm 2017, đơn vị đã bắt 27 vụ, thu giữ 2.866 kg pháo các loại. Riêng đầu năm 2018, đã phát hiện và bắt 10 vụ, thu giữ 1.182 kg pháo các loại. 

Với những thành tích trên, đơn vị đã được nhận bằng khen, tiền thưởng của Bộ tư lệnh, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an,  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum.

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, được du khách biết nhiều vì đây là cột mốc giữa 3 nước Đông Dương (tỉnh Kon Tum của Việt Nam, tỉnh Ratanakiri của Campuchia và tỉnh Attapư của Lào). 

Mốc ba biên Bờ Y cao 1086m, được xây dựng từ tháng 11-2007 đến tháng 1-2008, có 3 mặt với tên nước và quốc huy hướng về nước đó.

Một công trình vừa mới khánh thành đầu năm 2018 là Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. 

Trong những ngày giáp tết, nhiều nhóm phượt, bạn trẻ, các gia đình từ TP.HCM, Hà Nội, Kon Tum, Pleiku và các tỉnh đã đến thắp hương tại đền và lên chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc nổi tiếng này.

Biên phòng Bờ Y hỗ trợ hộ nghèo đón tết - Ảnh 2.

Thiếu tá Đặng Nguyên Hương trao quà tết cho cụ Y Pau, 88 tuổi, dân tộc B'Râu - Ảnh: T.T.

Biên phòng Bờ Y hỗ trợ hộ nghèo đón tết - Ảnh 3.

Các chiến sĩ biên phòng cùng người dân địa phương tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh - Ảnh: T.T.

Biên phòng Bờ Y hỗ trợ hộ nghèo đón tết - Ảnh 4.

Đường lên cột mốc, bên trái là đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn vừa khánh thành năm 2018 - Ảnh: T.T.D.

Biên phòng Bờ Y hỗ trợ hộ nghèo đón tết - Ảnh 5.

Du khách tham qua cột mốc Bờ Y - Ảnh: T.T.D.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên