09/02/2018 19:46 GMT+7

Tiết xuân ở miền Bắc, nắng ấm ở miền Trung - Nam

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Thời tiết những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất được nhận định đúng tiết xuân ở miền Bắc, nắng ấm ở miền Trung, miền Nam, ủng hộ người dân du xuân, chơi ngày Tết.

Tiết xuân ở miền Bắc, nắng ấm ở miền Trung - Nam - Ảnh 1.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất được dự báo khá đẹp, cơ bản ủng hộ du xuân, chơi tết. Không khí tết đã về trên các vùng miền của đất nước - Ảnh: HÀ THANH

Ông Lê Thanh Hải, phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán ở miền Bắc trời khá đẹp, ban ngày trời lạnh, có mưa phùn rải rác đúng tiết xuân.

Dự báo chi tiết thời tiết trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất, TS.Hoàng Phúc Lâm, trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa hạn dài -Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết thời tiết từ ngày 10-2 đến 21-2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 5 tết) ở cả ba miền khá đẹp, chỉ có một số thời điểm có ảnh hưởng mưa trái mùa.

Tại khu vực Bắc Bộ, từ trưa và chiều 10-2 (25 tháng Chạp) sẽ chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, người dân cảm nhận rõ nét hơn về trời chuyển rét so với những ngày trước.

Từ ngày 11 và 12-2, sẽ có mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời rét đậm.

Từ ngày 13-2 (tức 28 tháng Chạp), không khí lạnh sẽ suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, trời ấm dần lên. Tuy nhiên, trong các ngày 15 và 16-2 (tức 30 và 1 tết), dự báo có thể có mưa ở vài nơi, tập trung ở khu vực Tây Bắc.

Tiếp đến những ngày Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc được dự báo khá đẹp, ban ngày trời lạnh, có mưa phùn rải rác đúng tiết xuân.

Từ ngày 19 và 20-2 (mùng 4 và mùng 5 tết), các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh có khả năng tăng cường, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm.

Riêng tại Hà Nội, từ ngày 10 và từ ngày 13 đến 14-2, trời không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 18-20 độ. Còn ngày 11 và 12-2, trời có lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 15-17 độ.

Tiếp đến các ngày 15 đến 17-2 (tức 30 đến mùng 2 tết), trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 23-26 độ. Sau đó, từ 18-2 nhiệt độ tăng dần lên, trời ấm áp.

Tại khu vực Trung Bộ, từ đêm 10-2 và ngày 11-2, (tức 26 tháng Chạp), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo có mưa, cớ nơi mưa vừa, trời rét, phía Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm trong ngày 11 và ngày 12-2.

Từ ngày 13-2 (27 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất 25-28 độ. Đáng lưu ý tại Đà Nẵng trong ngày 16 và 17-2 có thể có mưa, mưa rào, các ngày khác không mưa.

Ở khu vực nam Trung Bộ, từ ngày 10 đến 21-2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 5 tết, có thể có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 15 đến 17-2 có thể có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 10 đến 21-2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tết, trời phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 15 đến 17-2, ở khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa trái mùa, mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Tại TP. HCM, trời phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 23-25, cao nhất 31-33 độ.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên