Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) chật kín người dân, du khách chào đón năm mới 2026 - Ảnh: M.V
Sự kiện không chỉ là đêm hội văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn mà còn lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển của Lâm Đồng bước vào năm mới.
Niềm tin và khát vọng cho chặng đường mới
Giữa không gian rộn ràng của đêm hội chào năm mới tại Quảng trường Lâm Viên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có bài phát biểu, nhấn mạnh niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
"Đây là mùa Xuân của niềm tin và khát vọng; mùa Xuân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; mùa Xuân hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước", ông nói.
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu chào mừng năm mới 2026 - Ảnh: H.S
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Đồng hôm nay - sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông - đã bước vào một không gian phát triển mới, rộng hơn 24.000 km², nơi hội tụ đầy đủ cao nguyên - biển - đại ngàn, với sự chung sống hòa thuận của 49 dân tộc anh em.
Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà là sự hình thành của một Lâm Đồng mới, phát triển hài hòa, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.
"Từ cao nguyên đất đỏ bazan phì nhiêu, khí hậu ôn hòa đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ tràn đầy nắng gió với bờ biển cát trắng trải dài - tất cả tạo nên tiềm năng to lớn cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong tương lai," ông Hồ Văn Mười khẳng định.
Nhìn lại năm 2025 đầy biến động, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng vẫn nỗ lực bền bỉ và đạt nhiều kết quả rất đáng tự hào.
Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 110 triệu đồng/năm; tổng lượt khách du lịch vượt mốc 20 triệu lượt.
Đà Lạt là một trong lựa chọn du lịch du hàng đầu của du khách - Ảnh: D.L
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên Lâm Đồng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một yêu cầu mới, nhiều việc chưa có tiền lệ.
Dù đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiệt hại do thiên tai, bão lũ, song với tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng; biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân, người lao động và Nhân dân toàn tỉnh.
Bước sang năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ông Hồ Văn Mười kêu gọi toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, tập trung đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển văn hóa - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.
Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho mỗi người - Ảnh: M.V
"Với ý chí, khát vọng vươn lên và khí thế của mùa Xuân mới, Lâm Đồng quyết tâm tạo nền tảng vững chắc để vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," Ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.
Lâm Đồng rực rỡ chào năm mới 2026
Trong không khí tưng bừng chào đón năm mới, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức loạt sự kiện văn hóa - du lịch sôi động cùng chương trình nghệ thuật hoành tráng và lễ đón những du khách đầu tiên đến với vùng đất cao nguyên trong năm 2026.
Những hoạt động này không chỉ tạo không khí phấn khởi cho người dân và du khách mà còn thể hiện quyết tâm đưa ngành du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chào năm mới 2026 tại Phan Thiết - Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại 3 điểm cầu Đà Lạt, Gia Nghĩa, Phan Thiết đã thu hút hơn 7 vạn người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí sôi động, rộn ràng trong thời khắc chuyển giao sang năm mới.
Chị Hoàng Thị Thắm (TP.HCM) cho biết chị và gia đình đến Đà Lạt từ 2 hôm nay để du lịch và thăm bạn bè sau một năm bận rộn.
"Không khí rất Đà Lạt, cảnh quan yên bình, đặc biệt được tham gia đêm hội chào đón năm mới được tổ chức bài bản đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho gia đình.
Các hoạt động sôi động nhưng vẫn giữ được nét văn minh, thân thiện, khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái và hào hứng khi bắt đầu năm mới tại đây", chị Thắm chia sẻ.
Người dân háo hức chờ thời khắc chuyển giao năm mới tại Gia Nghĩa - Ảnh: HOÀNG DƯƠNG
Đôi bạn trẻ Trần Tấn Lộc và Lê Diễm Thương (TP.HCM) cho biết những ngày cuối năm 2025 cũng tìm đến Gia Nghĩa để du lịch, trải nghiệm không khí cao nguyên trong dịp chuyển giao năm mới.
Theo chia sẻ của hai bạn, Gia Nghĩa mang đến cảm giác yên bình, không quá đông đúc nhưng vẫn đủ sôi động với các hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức bài bản.
"Chúng tôi thích không gian thoáng đãng, khí hậu mát mẻ và đặc biệt là cảm giác gần gũi, thân thiện của con người nơi đây. Đêm hội chào năm mới tạo thêm nhiều cảm xúc đáng nhớ cho chuyến đi", anh Lộc nói.
Chào đón du khách đến Lâm Đồng đầu năm 2026 bằng đường hàng không - Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Là người sinh sống và lớn lên tại Phan Thiết, ông Nguyễn Trọng Thức nhấn mạnh năm nay là năm đầu tiên ông được đón thời khắc năm mới trong không khí chung của một Lâm Đồng mới sau sáp nhập. Ông cảm nhận rõ sự đổi mới, sôi động và niềm tin vào tương lai phát triển của tỉnh.
Sự kiện này không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến Lâm Đồng thân thiện, an toàn và mến khách mà còn là bước khởi động cho chiến lược thu hút khách nội địa và quốc tế, hưởng ứng kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày đầu năm - thời điểm cao điểm du lịch trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận