
Trọng Nhân, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, nhận giải nhất với Diễn kịch một mình - Ảnh: LINH ĐOAN
Ban giám khảo đã trao 4 giải nhất và 9 giải nhì cho các thí sinh xuất sắc.
Những dấu ấn của Bích Trâm, Trọng Nhân, Ngân Hà, Lê Hoàng Nghi
Có thể nói giải nhất được trao cho các thí sinh hầu hết đều nằm trong dự đoán của giới chuyên môn và các khán giả theo dõi cuộc thi.
Nhìn chung đây là kết quả khiến nhiều người hài lòng vì chọn đúng tài năng để trao.
Bích Châm (nghệ danh Bích Trâm của đơn vị công ty Vũ Luân) với chất giọng đẹp, khả năng diễn xuất chân phương nhưng giàu cảm xúc khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt trong nghịch cảnh của Thị Bình (tiết mục Lôi vũ) trước oan nghiệt đời mình.
Trọng Nhân là thí sinh nhỏ tuổi nhất đến từ Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long dự thi với tiết mục Diễn kịch một mình. Đêm diễn của anh là đêm diễn đông fan nhất so với các thí sinh khác. Sau đêm thi anh cũng "gom" thêm fan mới bởi cách ca diễn máu lửa, đầy sức trẻ và hứa hẹn tiềm năng mới cho cải lương.

Bích Trâm đầy đau đớn với nhân vật Thị Bình trong Lôi vũ - Ảnh: LINH ĐOAN
Thí sinh Ngân Hà của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam chinh phục người xem với lối diễn xuất nhiều biến hóa trong nhân vật Macbeth (tiết mục Tùy hứng phu nhân Macbeth).
Lê Hoàng Nghi đến từ Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh) là thí sinh lớn hơn Trọng Nhân một tuổi, cũng được xem là tài năng triển vọng của sàn diễn cải lương trong tương lai bởi chất giọng dày ấm, khỏe, giàu nội lực.
Tuy nhiên, vẫn có người bất ngờ khi thấy Nghi đoạt giải nhất bởi có ý kiến cho rằng anh còn "hiền" khi thể hiện nhân vật Herostratus trong tiết mục Kẻ đốt đền. Có giọng ca nhưng Nghi chưa thể hiện được xuất sắc vai kẻ đốt đền đã đi vào lịch sử khi dám làm "chuyện động trời" để được lưu danh muôn thuở.

Lê Hoàng Nghi gây bất ngờ khi nhận giải nhất - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngân Hà rất xuất sắc với nhân vật Macbeth - Ảnh: LINH ĐOAN
9 giải nhì chia đều cho các khu vực
Ban giám khảo cũng trao 9 giải nhì cho các thí sinh đến từ nhiều đơn vị trên khắp cả nước.
Ngoài giải nhất dành cho Ngân Hà, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam có thêm giải nhì cho diễn viên Ngọc Linh vai Ngọc Trần trong tiết mục Sỏi nhỏ và non cao.
Nhà hát Trần Hữu Trang, đơn vị rất mạnh trong nhiều cuộc thi tài năng trước đây lần này không nhận được giải nhất nào mà có hai giải nhì. Đó là Diễm Kiều với hóa thân bà Nguyễn Thị Thập trong Bão dậy trời Long Hưng và Kim Tiến vai Trường Lạc hoàng thái hậu trong trích đoạn Bi kịch.

Diễm Kiều (trái) trong tiết mục Bão dậy trời Long Hưng - Ảnh: LINH ĐOAN
Tương tự như Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát cải lương Hà Nội cũng nhận được hai giải nhì cho thí sinh Đinh Xuân Hùng với nhân vật Lê Chiêu Thống trong Trời Nam và thí sinh Đỗ Thị Hiền vai Lý Chiêu Hoàng trong tiết mục Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng.
Diễn viên Trương Văn Phong của Trung tâm văn hóa - nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa nhận giải với việc trổ tài đóng kép lão trong trích đoạn Cha con người cai ngục.

Thí sinh Trương Văn Phong trong tiết mục Cha con người cai ngục - Ảnh: LINH ĐOAN
Với vai Tống Thị Quyên trong Vương quyền, diễn viên Kim Ngân đến từ Trung tâm văn hóa - nghệ thuật thành phố Cần Thơ bất ngờ vượt qua hai thí sinh chung đoàn là Vũ Linh và Võ Thị Bé để nhận giải nhì.
Cô học trò tên Hiếu vì nghịch cảnh tìm đến làn khói trắng rồi bị nghiện một cách thương tâm trong Một phút một thời đã giúp Mỹ Lệ là diễn viên duy nhất trong các thí sinh của Nhà hát Cao Văn Lầu được nhận giải.
Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng có một diễn viên nhận giải nhì là Lê Trung Tuấn với trích đoạn Trọn đời trung hiếu với Thăng Long.
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng tặng giải thưởng cho 10 diễn viên xuất sắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận