20/04/2021 13:23 GMT+7

Bị tố nghe lén 6,5 triệu người dùng ở Hà Lan, Huawei phủ nhận

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Một báo cáo cho thấy Công ty Trung Quốc Huawei đã có thể nghe lén 6,5 triệu người dùng của nhà mạng Hà Lan KPN. Báo cáo từ năm 2010, nhưng vừa mới bị tiết lộ trên truyền thông.

Bị tố nghe lén 6,5 triệu người dùng ở Hà Lan, Huawei phủ nhận - Ảnh 1.

KPN là một trong những nhà mạng lớn nhất của Hà Lan - Ảnh: Telecom TV

Báo cáo được tờ báo Hà Lan De Volkskrant tiết lộ do Công ty tư vấn Capgemini thực hiện cách đây hơn 10 năm, cho thấy Huawei có thể theo dõi cuộc gọi người dùng của KPN mà nhà mạng này không hề hay biết. KPN, một trong những nhà mạng lớn nhất Hà Lan, bắt đầu sử dụng các thiết bị mạng của Huawei từ năm 2009.

Theo đó, các nhân viên của Huawei ở Trung Quốc và Hà Lan thậm chí có thể theo dõi được cuộc gọi của thủ tướng khi đó là Jan Peter Balkenende, các bộ trưởng, chính trị gia, doanh nghiệp Hà Lan và các nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc. Công ty cũng có thể biết được những số điện thoại nào đang bị cơ quan tình báo, an ninh Hà Lan theo dõi.

"KPN Mobile gặp nguy cơ nghiêm trọng vì bị hủy giấy phép hoặc chính phủ, doanh nghiệp mất niềm tin vào KPN khi biết được rằng Chính phủ Trung Quốc có thể nghe lén các số điện thoại của KPN và làm sập mạng", báo cáo năm 2010 viết.

Giải thích việc không công khai báo cáo này, KPN ngày 19-4 nói rằng chưa từng thấy Huawei đánh cắp thông tin khách hàng và khẳng định không có nhà cung cấp nào được phép tiếp cận không giới hạn vào nhà mạng này. Huawei cũng phủ nhận việc nghe lén người dùng KPN.

Thực tế KPN tiếp tục trao một số hợp đồng thiết bị mạng 3G và 4G cốt lõi của mình cho Huawei sau đó, theo Guardian.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, KPN đã trở thành một trong những nhà khai thác châu Âu đầu tiên loại công ty Trung Quốc khỏi mạng 5G cốt lõi của mình, trong khi Chính phủ Hà Lan đã công bố các hạn chế chặt chẽ hơn đối với các nhà cung cấp thiết bị, bao gồm kiểm tra lý lịch đối với nhân viên có quyền truy cập vào mạng.

Bất chấp sự vận động hành lang mạnh mẽ của Mỹ và một số quốc gia đã cấm cửa Huawei, các nước châu Âu vẫn chia rẽ về vấn đề Huawei. Châu Âu cũng là thị trường quan trọng đối với Huawei. Năm ngoái, công ty tuyên bố ký được 91 hợp đồng 5G thương mại, trong đó có 47 hợp đồng ở châu Âu.

Huawei tố lệnh trừng phạt của Mỹ khiến toàn cầu khan hiếm chip Huawei tố lệnh trừng phạt của Mỹ khiến toàn cầu khan hiếm chip

TTO - Eric Xu, một trong ba chủ tịch luân phiên của Huawei, tố cáo các lệnh trừng phạt của Mỹ với hãng này là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu chip hiện nay, ảnh hưởng trực diện đến nhiều công ty Mỹ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Huawei KPN Hà Lan nghe lén 5G