
Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương (giữa) tham gia phiên thảo luận tại tổ 4 - Ảnh: QUANG THÁI
Đề xuất cấp xe đạp cho trưởng thôn
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư xã Phúc Thọ - đã góp ý kiến về chính sách hỗ trợ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.
Theo ông Hoàn, hiện xã Phúc Thọ có 19 thôn. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường cán bộ về mỗi thôn. Khi bộ máy thôn, tổ dân phố mới của TP chính thức vận hành, xã sẽ lập tức cử cán bộ, công chức xã về trực tiếp các thôn để hỗ trợ.
Trong bối cảnh thôn sắp được sáp nhập, ông Hoàn đề xuất Hà Nội nên có cơ chế để hỗ trợ và giao thẩm quyền cho xã về vấn đề cung cấp trang thiết bị cho các thôn.
"Tôi tính toán mua khoảng 50 xe đạp, giao cho mỗi trưởng thôn 1 chiếc xe đạp, hằng ngày đi thăm hỏi bà con" - Bí thư xã Phúc Thọ nói.

Đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư xã Phúc Thọ) - Ảnh: QUANG THÁI
Ngoài ra ông Hoàn cũng đề xuất nên tăng cường cán bộ thôn làm hợp đồng là người trẻ biết máy tính, phục vụ công tác văn phòng để bộ máy hoạt động trơn tru.
Về tài sản công, ông Hoàn cho biết các đề án của TP đã triển khai đến các phường, xã.
Tuy nhiên với những tài sản công nằm ở giữa khu dân cư, nếu không để sử dụng thì nên giao cho xã, phường tổ chức đấu giá thu lại tiền. Việc này giúp đảm bảo văn minh đô thị và sẽ quản lý chặt chẽ đất đai không bị lấn chiếm.
Đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho các nhà văn hóa
Đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao..., đại biểu Nguyễn Nguyên Hùng (tổ đại biểu số 16) cho rằng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thôn, tổ dân phố chính là nơi trực tiếp kết nối chính quyền với cộng đồng dân cư.
Vì vậy việc hỗ trợ các thiết chế văn hóa cơ sở tạo điều kiện để triển khai chuyển đổi số, phổ cập thông tin và nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở.
Trước thực tế trên, đại biểu cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính đang làm thay đổi đáng kể quy mô các thôn, tổ dân phố.
Lấy ví dụ tại xã Trần Phú, xã dự kiến giảm từ 32 thôn xuống còn 15 thôn, trong đó có những thôn quy mô trên 1.000 hộ dân.
Trong khi đó, nhiều nhà văn hóa được xây dựng từ nhiều năm trước, chủ yếu phục vụ hội họp, chưa đáp ứng yêu cầu mới về sinh hoạt cộng đồng và chuyển đổi số.
Vì vậy đại biểu đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư một lần và kinh phí hoạt động hằng năm cho các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng.
Hà Nội dự kiến giảm gần 50% số thôn, tổ dân phố
Trước đó vào chiều 2-6, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Theo nghị quyết, thôn tại thủ đô phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù như khu vực miền núi, xã miền núi, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung.
Mỗi thôn được bố trí trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1-2 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.
Theo báo cáo giải trình của UBND TP Hà Nội, hiện Hà Nội có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.
Tổng số người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố hiện là 17.696 người. Theo phương án dự kiến, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố còn 12.909 người, giảm 4.787 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận