30/06/2021 16:47 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được các đại biểu bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh này nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu đều tái đắc cử.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Ái Nam (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021) tặng hoa chúc mừng ông Lữ Văn Hùng - tân chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 30-6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khai mạc kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác bầu cử nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, ông Lữ Văn Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Bùi Tấn Bảy (nguyên bí thư Thị ủy Giá Rai, vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, giới thiệu ứng cử phó chủ tịch HĐND tỉnh ngày 24-6) và ông Phan Như Nguyện (phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021) được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều (chủ tịch) và ông Phan Thanh Duy, bà Cao Xuân Thu Vân (phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021) cùng tái đắc cử chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ngoài ra, ông Lê Tấn Cận (trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) cũng được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiều phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu chiều 30-6 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ông Lữ Văn Hùng (58 tuổi, quê thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang) có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị.

Ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào tháng 7-2020 (trước đó ông Hùng là bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang) và được Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hùng cũng vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Còn ông Phạm Văn Thiều năm nay 51 tuổi (quê ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bạc Liêu), có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Thiều và ông Duy, bà Vân được bầu làm chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào tháng 11-2020.

Tháo dỡ công trình vi phạm mà chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường Tháo dỡ công trình vi phạm mà chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường

TTO - Công trình vi phạm xây dựng mà chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường đã được thông báo buộc tự tháo dỡ. Việc kiểm điểm chủ tịch phường đang được xem xét tiến hành.


CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên