16/10/2022 07:41 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: 'Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng'

CÔNG TRIỆU - KIM ANH
CÔNG TRIỆU - KIM ANH

TTO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, bí thư Thành ủy nói những giá trị mà tuổi trẻ TP đã tạo ra trên chặng đường phát triển của mình là hình ảnh người trẻ, cán bộ Đoàn luôn sẵn sàng dấn thân, xung kích.

Video: Bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, 'tuổi trẻ TP.HCM luôn sẵn sàng dấn thân'

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 16-10 tại hội trường TP.HCM, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra với sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, anh Bùi Quang Huy - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng các đại biểu của Trung ương Đoàn.

Ngay từ sớm, công tác chuẩn bị cho phiên đại hội được chạy thử đầy khẩn trương. Nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt mà khâu điểm danh đại biểu được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện. 

Đại hội có 441 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn TP.HCM. Trong hai phiên làm việc trước vào ngày 15-10, các đại biểu đã thông qua đề án xây dựng Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI (2022-2027), thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 3.

Đại biểu dự phiên bế mạc đại hội - Ảnh: Q.ĐỊNH

Phiên bế mạc bắt đầu bằng tổ khúc nghệ thuật tái hiện hành trình của tuổi trẻ TP.HCM, đi từ trong đấu tranh giữ nước đến xung kích trong thời bình hôm nay.

Phần sân khấu hóa này kết hợp giữa âm nhạc với ứng dụng các công nghệ Wrap Led và Tracking mang đến không gian hiện đại, cũng chính là khát vọng của tuổi trẻ TP.HCM hướng tới một nhiệm kỳ với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ.

Mọi người cùng lắng lại với tái hiện hình ảnh tuổi trẻ xông pha trên mặt trận chống dịch giữa những ngày thành phố oằn mình trong đại dịch COVID-19, chuyển đi khát vọng tuổi trẻ được chung sức bảo vệ thành phố, đất nước, góp sức trẻ, trí tuệ để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tuổi trẻ TP.HCM luôn sẵn sàng dấn thân

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) và bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tại phiên bế mạc Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi lời chào mừng các đại biểu dự đại hội, chúc riêng các nữ đại biểu luôn xinh đẹp, hạnh phúc.

Ông Nên nhắc lại sự kiện Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên TP.HCM lần thứ I vào ngày 3-7-1977. Khi ấy, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã trao lá cờ vẻ vang cho Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Chơn Trung và nói vinh dự thuộc về những con người tuổi trẻ sớm nhận ra mình, vượt mọi gian khổ.

Bí thư Thành ủy nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em". Ông khẳng định thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng những gửi gắm và niềm tin của lãnh đạo thành phố vẫn còn nguyên giá trị.

Ông Nguyễn Văn Nên nói những giá trị mà tuổi trẻ TP.HCM đã tạo ra trên chặng đường phát triển của mình là hình ảnh người trẻ, cán bộ Đoàn luôn sẵn sàng dấn thân, xung kích.

Trên 30.000 công trình thanh niên, cả triệu sáng kiến của thanh niên đã góp phần xứng đáng vào thành quả xây dựng và phát triển thành phố.

Qua từng phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú đã đóng góp bổ sung nhân lực cho Đảng.

Vùng đất Sài Gòn - Gia Định hơn 320 năm tính từ ngày cha ông mở cõi đã chứng minh qua dòng lịch sử luôn là nơi hội tụ tài năng trẻ, đến từ mọi miền đất nước, cùng chung khát khao cống hiến, có ý chí nghị lực thực hiện ước mơ của mình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá, nhìn vào nội dung của đại hội thì thấy số lượng công việc khá đồ sộ. "Đó là chuyện không lạ vì công việc của thành phố chúng ta không thừa việc mới là lạ", ông Nên nói.

Ông nhận xét, tổ chức Đoàn đề ra công việc khá đồ sộ, và góp ý rằng phải chọn trọng điểm, trọng tâm, tránh ôm đồm quá. Ông nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Chớ đặt kế hoạch chương trình mênh mông, đọc nghe sướng tai mà không làm được. Việc gì cũng phải làm từ nhỏ đến to dần, từ thấp đến cao, dễ đến khó".

Ông khẳng định Thành ủy và lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo và nhận thức trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên thành phố phát triển tốt nhất.

Chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 5.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy - Ảnh: HỮU HẠNH

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự thẳng thắn, trách nhiệm trong kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM.

Anh Huy nhắc lại thời khắc đặc biệt khi hơn nửa nhiệm kỳ phải chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 mà TP.HCM là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhưng chính trong thời khắc đó, sự xung kích, tình nguyện của hàng chục ngàn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố không ngại gian khó đã được xã hội ghi nhận.

Anh Huy cho rằng TP.HCM có quy mô đoàn viên và thanh niên hàng đầu cả nước, có lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, trí thức trẻ đông đảo.

Vì vậy, các từ khóa quan trọng mà các cấp bộ Đoàn cần quan tâm trong triển khai phong trào sắp tới phải là sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển quan trọng của thành phố hiện nay, mỗi cấp bộ Đoàn cần quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn.

"Muốn chuyển đổi số hiệu quả cần phải từ cách nghĩ, cách làm đối với những công việc tưởng chừng như đã quen thuộc cũng cần có sự sáng tạo", anh Bùi Quang Huy Huy nói.

Là thành phố khởi nghiệp số 1 của Việt Nam với nhiều start-up thành công, tổ chức Đoàn TP.HCM cần phải làm tốt hơn nữa trong hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, có sự kết nối và định hướng tốt.

Tôi mong rằng phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" của thành phố sẽ có những mô hình độc đáo, có tính dẫn dắt, lan tỏa rộng khắp cả nước để các địa phương khác học tập, nhân rộng.Sẽ có thật nhiều những sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng của thành phố, có sức ảnh hưởng, giá trị vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia.

Anh BÙI QUANG HUY

Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI ra mắt

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI - Ảnh: Q.ĐỊNH

Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI với 59 thanh viên đã ra mắt, nhận nhiệm vụ tại đại hội. Trong đó, Ban thường vụ gồm 19 thành viên, Ủy ban kiểm tra gồm 11 thành viên.

Bí thư Thành Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 Phan Thị Thanh Phương cùng bốn phó bí thư: Ngô Minh Hải, Trần Thu Hà, Trương Minh Tước Nguyên và Trịnh Thị Hiền Trân đã ra mắt đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương cho biết Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI sẽ triển khai "Những việc cần làm ngay của Đoàn" qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 8.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu chào mừng tại phiên bế mạc - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành Đoàn yêu cầu mỗi cơ sở Đoàn khẩn trương thiết kế chương trình, kế hoạch bám sát nghị quyết đại hội, hiện thực thành các hoạt động.

Chị nhắn nhủ mỗi cán bộ Đoàn cần thực hành nêu gương, làm tốt việc xây dựng Đoàn, rèn luyện và thể hiện vai trò thủ lĩnh thanh niên, làm tròn vai trò phụ trách thiếu nhi.

Với thiếu nhi, chị Phương mong các bạn luôn nỗ lực học tập, học và làm theo Bác để hướng đến xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM "yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh".

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa, khẳng định tinh thần “yêu nước - đoàn kết - xung kích - sáng tạo - hội nhập”, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM PHAN THỊ THANH PHƯƠNG

Đại hội cũng đã chia tổ, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII, nhiệm kỳ 2022-2027, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu cử Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI. Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI cũng được diễn ra trong trưa 15-10.

Đề án nhân sự đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu chính thức và dự bị để bầu cử cũng đã được Đại hội thông qua.

Trong phiên làm việc ngày 16-10, Đại hội ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành Đoàn, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phiên này được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM và livestream trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn - Hội - Đội TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 11.

Các vị lãnh đạo TP.HCM và Trung ương Đoàn cùng dự phiên bế mạc đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 12.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng - Ảnh 13.
Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử bí thư Thành Đoàn TP.HCM Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử bí thư Thành Đoàn TP.HCM

TTO - Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành Đoàn khóa X, đã được bầu tái đắc cử bí thư Thành Đoàn TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2022-2027) tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất trưa 15-10.

CÔNG TRIỆU - KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên