21/12/2022 21:02 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ quân đội nghỉ hưu

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

Nhìn nhận những đóng góp của cán bộ quân đội trong công cuộc chống dịch và phục hồi kinh tế vừa qua, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã có buổi gặp mặt thân tình với quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ quân đội nghỉ hưu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi thân tình với cán bộ quân đội nghỉ hưu - Ảnh: H.V.

Chiều 21-12, lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Trò chuyện cùng các tướng lĩnh, cán bộ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng nhưng cũng có nhiều đau thương, mất mát của quân đội nhân dân ta. Qua 78 năm, với sự lãnh đạo của Đảng, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

“Không lời nào nói hết được những công lao, sự anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ biết rằng, các anh luôn là hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Mong các đồng chí luôn là điểm tựa vững chắc cho đồng bào TP, cho hệ thống chính trị yên tâm vượt qua khó khăn, đoàn kết cùng nhau hoàn thành mục tiêu đề ra”, Bí thư Thành ủy nói.

Nhắc nhớ thời điểm TP căng mình chống dịch, ông Nên cho rằng đây cũng là cuộc chiến đấu không cân sức như bao cuộc chiến tranh vệ quốc của quân đội và nhân dân Việt Nam. Nhưng với tất cả ý chí và 200% sức mạnh từ sự đồng lòng, đoàn kết giữa quân và dân, TP.HCM cùng cả nước đã vượt qua đại dịch.

Người đứng đầu Thành ủy nhìn nhận năm 2022, TP đã phục hồi kinh tế gần như toàn diện với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 9%. Để đạt được kết quả đó, trong công cuộc phục hồi kinh tế, ngoài người dân, doanh nghiệp thì lực lượng cựu chiến binh, quân đội, công an… cũng là thành phần nòng cốt.

Trên nền tảng thắng lợi, năm 2023 sẽ là năm bản lề để TP hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ mà đại hội Đảng bộ TP đề ra. Bộ Chính trị cũng đã quán triệt tiếp tục xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt, là đầu tàu của cả nước, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực là ba trụ cột để TP đột phá, phát triển. Nhưng thời gian qua, đây lại chính là ba điểm nghẽn lớn nhất của TP. Qua đó, TP.HCM đã đề xuất với trung ương những giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn này và đề xuất được thí điểm nhiều cơ chế để phát triển.

TP.HCM cảm ơn quân đội đã giúp nhân dân thành phố chống dịch TP.HCM cảm ơn quân đội đã giúp nhân dân thành phố chống dịch

TTO - Tại hội nghị chiều 28-10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã gửi lời cảm ơn Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng của quân đội giúp thành phố chống dịch COVID-19.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên