04/12/2018 11:09 GMT+7

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về việc dân Thủ Thiêm quay trở lại dựng nhà

NHÓM PV CTXH
NHÓM PV CTXH

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với Tuổi Trẻ ngoài hành lang kỳ họp HĐND TP sáng 4-12 về việc một số hộ dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm quay trở lại dựng nhà, làm rào trên đất đã di dời.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về việc dân Thủ Thiêm quay trở lại dựng nhà - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời báo chí bên hành lang kỳ họp HĐND TP sáng 4-12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết quan điểm của Thành ủy thông qua UBND TP, xác định: đối với những hộ dân Thủ Thiêm đã di dời nhưng khó khăn về chỗ ở sẽ được mời hết vào khu tái định cư, sau đó sẽ giải quyết theo thủ tục. 

"Đã làm việc phải đúng thủ tục pháp luật, nếu làm ngược sẽ phức tạp thêm" - ông nói.

Theo ông Nhân, việc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm đang được các cơ quan trung ương và TP triển khai, vấn đề là thời gian. Chính quyền TP cam kết làm đúng luật pháp, còn cần phải có thời gian để xác định ranh đất và chính sách... 

Hiện các cơ quan tại thành phố phải làm 11 đầu việc liên quan đến chính sách giải quyết quyền lợi cho người dân. 

Do những chính sách này từ trước tới nay chưa từng được đưa ra nên sau khi xây dựng phải tham khảo ý kiến các bộ ngành và trình HĐND để thông qua mới áp dụng được.

 "Quan điểm là giải quyết đúng pháp luật còn hơn làm vội vàng không phù hợp, phải sửa chữa nữa sẽ rắc rối. Giải quyết là để tăng niềm tin, chứ không giải quyết làm mất niềm tin thêm. Người dân cần bình tĩnh không để chính mình phải khổ thêm", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cùng ngày, đại diện UBND quận 2 cho biết theo ghi nhận của quận, hiện có ba hộ dân về dựng lại nhà tôn trong khu vực đất thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Trong đó, có hai hộ dân ở khu phố 1, phường Bình An nằm trong ranh dự kiến khu 4,3ha được Thanh tra Chính phủ xác định nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hộ còn lại ở phường An Khánh. 

Còn ở phường Bình Khánh người dân chỉ rào đất lại chưa xây dựng nhà. Hiện quận đã lập biên bản và xử lý theo đúng quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. 

Đồng thời, quận cũng tăng cường việc tuần tra, kiểm soát để tránh trường hợp phát sinh các hộ dân khác kéo về xây dựng.

Theo vị này, việc giải quyết các vấn đề tại Thủ Thiêm cần phải có thời gian. 

Quan điểm chung của quận 2, trong thời gian chờ kết quả giải quyết các vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nếu người dân có khó khăn về chỗ ở, quận sẵn sàng bố trí tạm chỗ ở cho người dân ổn định cuộc sống. Không để người dân thiếu thốn chỗ ở.

 Đến khi có kết quả giải quyết sẽ thực hiện nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

"Trong ba hộ quay lại xây dựng nhà có một hộ đã được bố trí căn hộ, hai hộ còn lại quận đề xuất bố trí chỗ ở tạm đến khi có kết quả giải quyết nhưng người dân chưa đồng ý", vị này nói.

Thành ủy họp 10 phiên, 3 lần gặp lãnh đạo TP các thời kỳ

Liên quan Thủ Thiêm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết những ý kiến bà con khiếu nại, đoàn đại biểu Quốc hội đã tập hợp, báo cáo và phối hợp với Thanh tra Chính phủ để hoàn thiện kết luận thanh tra.

Ngày 4-9 công bố nội dung kết luận liên quan khiếu nại bà con. Trong quá trình đó, không chờ Thanh tra công bố thì TP đã gặp bà con nhiều lần.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết đến nay thường vụ Thành ủy đã họp 10 phiên, thông qua các định hướng giải pháp.

Bí thư Thành ủy nói thêm, thanh tra cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của UBND TP trong các thời kỳ.

Trong tháng 11 vừa qua Chủ tịch UBND TP đã có 3 cuộc làm việc với Chủ tịch, Phó chủ tịch của 4 thời kỳ trước để lắng nghe kết luận của Thanh tra Chính phủ, làm rõ phần đã làm đúng, làm sai và cách khắc phục.

Trên cơ sở đó ban cán sự đảng UBND TP tiếp tục hoàn thiện, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

NHÓM PV CTXH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên