
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VIẾT THÀNH
Tại buổi tiếp xúc cử tri, các vấn đề xây mới, cải tạo chung cư cũ, môi trường được nhiều cử tri quan tâm, đặt câu hỏi gửi tới các đại biểu Quốc hội.
Hà Nội sẽ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ
Liên quan tới vấn đề cải tạo chung cư cũ, trả lời cử tri, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết Hà Nội có khoảng 76 khu chung cư, tập thể cũ với hơn 1.800 tòa nhà, chủ yếu tập trung tại các quận nội đô.
Những công trình này được xây dựng từ nhiều năm trước, hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên thực tế hiện tỉ lệ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đạt rất thấp.
Ông Tuấn thông tin thêm từ năm 2021, Hà Nội đã đặt mục tiêu cải tạo, xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ. Trong đó TP đã báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án cải tạo, đồng thời phối hợp Bộ Xây dựng tham mưu để Chính phủ ban hành nghị định liên quan.
Hiện Hà Nội cũng đã ban hành 6 kế hoạch triển khai như kiểm định, quy hoạch, tạm cư, thông tin tuyên truyền… Tuy nhiên tiến độ của các sở, ngành, địa phương còn chậm.
Về chung cư cũ A7 Tân Mai, ông Tuấn cho biết công trình được xác định ở mức độ nguy hiểm, vì vậy sẽ được TP tập trung triển khai cải tạo, lựa chọn nhà đầu tư để sớm xây dựng lại.
Đối với khu tập thể Trương Định, toàn bộ khu sẽ được cải tạo, đồng thời nghiên cứu đấu nối hạ tầng giao thông liên quan nhằm đồng bộ hạ tầng đô thị.
Cử tri nêu "cứ mưa là ngập"

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: VIẾT THÀNH
Trao đổi với cử tri sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định thủ đô sẽ tích cực tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Theo bà, vướng mắc lớn nhất hiện nay là về cơ chế, chính sách, làm sao hài hòa lợi ích, hài hòa quyền lợi giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
"Nhiều chung cư cũ xuống cấp, tôi cũng rất sốt ruột về vấn đề này. Mỗi lần bão gió như cơn bão Yagi năm 2024 thì tất cả chính quyền, đoàn thể, mặt trận từ TP đến cơ sở đều phải vào cuộc để sơ tán dân đảm bảo an toàn" - bà Hoài nói.
Bà Hoài cho rằng vấn đề cốt lõi khi cải tạo chung cư cũ là phải đảm bảo an toàn cho người dân. Bởi một đô thị hiện đại không thể tồn tại mãi những khu nhà chung cư, tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng.
Về vấn đề cử tri nêu "cứ mưa là ngập", bà Hoài cho rằng đây là vấn đề Hà Nội phải tính toán liên quan, đây là vấn đề liên quan đến chỉnh trang đô thị.
"Cứ mưa là ngập. Vừa rồi gần 100 điểm ngập, mưa như trút nước ngày hôm kia. May là hai hôm nay trời nắng, nếu cứ tiếp tục mưa nữa thì ngập, cả hệ thống hạ tầng không kịp để thoát nước" - bà Hoài nói.
Theo bà, đến ngày 3-10 Hà Nội "chỉ còn một số ít điểm còn ngập nước và các đơn vị liên quan đang tiến hành tập trung xử lý".
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay hiện đất nước và TP đứng trước nhiều thách thức, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, hiện đã xuất hiện cơn bão số 11 (bão Matmo) sau khi bão số 10 (bão Bualoi) vừa đi qua.
Vì vậy bà Hoài yêu cầu trước những diễn biến khó lường, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hà Nội phải luôn chủ động ứng phó, tránh bị động để hạn chế thiệt hại.
Về vấn đề cải thiện chất lượng môi trường thủ đô, Bí thư Thành ủy cho biết Hà Nội coi đây là nhiệm vụ cấp bách và đã có kết quả bước đầu, đặc biệt trong xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, khi dòng sông đã có chuyển biến rõ rệt dù chưa triệt để.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận