28/03/2022 19:16 GMT+7

Bí thư Hà Nội: 'Phải tiêm vắc xin mới yên tâm đưa trẻ tới trường'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - "Phải tiêm được vắc xin mới yên tâm đưa trẻ đến trường, nếu có nhiễm SARS-CoV-2 thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói. Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh băn khoăn vì dịch giảm, trẻ vẫn ở nhà.

Bí thư Hà Nội: Phải tiêm vắc xin mới yên tâm đưa trẻ tới trường - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Ngày 28-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp bàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết trong tuần qua số ca COVID-19 giảm sâu, tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp.

Dù tín hiệu khả quan, nhưng ông Dũng cho rằng không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, ông giao trách nhiệm chống dịch thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố tổ COVID cộng đồng, các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà.

Đồng thời, duy trì phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã như chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức học bán trú trên địa bàn vừa qua; kiểm soát chặt chẽ bệnh nhân chuyển nặng, chuyển tầng, tỉ lệ tử vong; tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu duy trì đeo khẩu trang, khử khuẩn...

Về thuốc điều trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý ngành y tế và các ngành phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm số lượng, kiểm soát giá cả theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân.

Ông đề nghị ngành y tế quan tâm nghiên cứu, xem xét ứng dụng cả các phương thuốc nam cho bệnh nhân COVID-19, rà soát tiêm mũi 3 cho người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền, nguy cơ cao.

"Bảo đảm sẵn sàng phương án, tổ chức diễn tập tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi, để khi có thuốc, có phác đồ là triển khai tiêm nhanh, hiệu quả như đợt tiêm cho trẻ 12 - 17 tuổi hồi năm 2021.

Phải tiêm được vắc xin mới yên tâm đưa trẻ đến trường, nếu có nhiễm SARS-CoV-2 thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro", ông Dũng nói.

Bí thư Hà Nội yêu cầu đảm bảo tiến độ các hạng mục phục vụ SEA Games 31 Bí thư Hà Nội yêu cầu đảm bảo tiến độ các hạng mục phục vụ SEA Games 31

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; thường xuyên rà soát các phần việc tổ chức SEA Games 31 nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên