30/01/2026 21:22 GMT+7

Bí thư Hà Nội: Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả đến cùng vì lợi ích người dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu như vậy tại hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026 diễn ra chiều 30-1 tại Hà Nội.

Hà Nội - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: QUANG THÁI

Chiều 30-1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng dự.

Tuyệt đối không để chậm nhịp, không đùn đẩy, né tránh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai nhiệm vụ trong tháng 1 nghiêm túc, hiệu quả.

Ông Ngọc cho biết TP sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đột phá và vừa nghiên cứu, vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm về mô hình phát triển và giải pháp tăng trưởng 11% trong nhiều năm tới.

Theo người đứng đầu Thành ủy Hà Nội, dịp Tết Bính Ngọ là Tết đầu tiên chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trên phạm vi toàn TP. Trong bối cảnh trên, đòi hỏi mỗi cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ đây là thời điểm bản lề, đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ và tầm nhìn dài hạn của thủ đô.

Hà Nội - Ảnh 2.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Ảnh: QUANG THÁI

Ông Ngọc cũng yêu cầu 4 trục là Đảng, HĐND, UBND, MTTQ từ TP đến cơ sở tiếp tục vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm rút ra của năm 2025 và tháng 1-2026. Trong đó cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy đầu tư công, thu ngân sách.

Đồng thời, triển khai những dự án động lực, chiến lược, khẩn trương giải phóng mặt bằng, giải quyết 5 điểm nghẽn trong tháng 2 và thời gian tiếp theo.

"Chúng ta chuyển từ quản lý sang quản trị; từ thực hiện sang kiến tạo; bị động sang chủ động. Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả đến cùng. Tất cả mọi việc làm đều vì lợi ích của TP, lợi ích của người dân. Toàn bộ hệ thống chính trị của TP với trách nhiệm của mình cần hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng.

Để những việc lớn, việc khó phải dám đương đầu, việc tồn tại phải xử lý dứt điểm, tránh lãng phí về nguồn lực xã hội và tuyệt đối không để chậm nhịp, không đùn đẩy, né tránh và phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" - Bí thư Hà Nội bày tỏ.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngay sau hội nghị, từng trục, từng ngành, từng địa phương cụ thể hóa kết luận thành kế hoạch hành động và sản phẩm theo ngày, hằng tuần, bảo đảm kỷ luật thực thi, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Cần tập trung bình ổn giá cả dịp Tết

Về các nhiệm vụ phải thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán, ông Ngọc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức phục vụ nhân dân thủ đô đón Tết Bính Ngọ 2026 đúng quy định, chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp các lễ hội truyền thống của Hà Nội.

Ông cũng chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung bình ổn giá cả, có phương án phù hợp để bảo đảm giao thông, bảo đảm sinh kế cho tiểu thương, nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân. 

Cùng với đó, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Về những kiến nghị tại hội nghị giao ban, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp, cùng các cơ quan chức năng hướng dẫn trả lời và đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện.

Bí thư Hà Nội: Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả đến cùng vì lợi ích người dân - Ảnh 4.Bí thư Hà Nội: Công bố công khai biện pháp xử lý phạt nguội để người dân biết

Chiều 16-1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đang đặt ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất