16/02/2021 18:40 GMT+7

Bí thư Hà Nội đến khách sạn Somerset West Point đang phong tỏa nghiêm ngặt

Q. THẾ
Q. THẾ

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đưa ra một số yêu cầu sau khi đi kiểm tra thực địa công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở quận Tây Hồ chiều 16-2.

"Người dân cần hiểu rõ, cán bộ cũng cần hiểu rõ để làm đúng nhiệm vụ. Hành động nhanh rất là tốt nhưng cần thống nhất hơn để ban hành...", Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo - Video: Q.THẾ

Đối với thông tin UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16-2 khiến nhiều người, chủ các nhà hàng còn bỡ ngỡ, chưa hiểu rõ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP, UBND TP có hướng dẫn thực hiện cụ thể cho các quận, huyện. 

Bí thư Hà Nội đến khách sạn Somerset West Point đang phong tỏa nghiêm ngặt - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra thực địa tại khách sạn Somerset West Point trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ - Ảnh: Q.THẾ

"Phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn TP. Tránh việc thiếu đồng bộ dẫn đến thực hiện không nghiêm, không đạt được hiệu quả cao nhất về phòng, chống dịch COVID-19. Không để vì phòng, chống dịch mà gây những thiệt hại kinh tế không đáng có…", Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Bí thư Hà Nội đến khách sạn Somerset West Point đang phong tỏa nghiêm ngặt - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tìm nguồn lây COVID-19 của bệnh nhân 2.229 - Ảnh: Q.THẾ

Trước đó, đoàn kiểm tra do Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến khu vực khách sạn Somerset West Point trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ để kiểm tra, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch. 

Hiện khách sạn này đang được phong tỏa nghiêm ngặt do trước đó phát hiện hai người Nhật Bản mắc COVID-19 là bệnh nhân 2.229 và bệnh nhân 2.240 (F1 của bệnh nhân 2.229).

Thực địa tại khách sạn Somerset West Point, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP, quận Tây Hồ và khách sạn phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về việc phong tỏa, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu: "Phải truy vết kỹ càng, xét nghiệm nhanh để xác định chính xác bệnh nhân số 2.229 lây từ nguồn nào. Từ Nhật Bản, trên đường từ TP.HCM ra Hà Nội hay từ Hà Nội. Tôi đề nghị các đồng chí phải chạy đua với thời gian để tìm nguồn lây của bệnh nhân này".

Bí thư Hà Nội đến khách sạn Somerset West Point đang phong tỏa nghiêm ngặt - Ảnh 4.

Khách sạn Somerset West Point đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phòng, chống dịch - Ảnh: Q.THẾ

Bí thư Hà Nội đến khách sạn Somerset West Point đang phong tỏa nghiêm ngặt - Ảnh 5.

Bên cạnh khách sạn là chốt trực cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Quảng An - Ảnh: Q.THẾ

Hà Nội: Nhà hàng phục vụ trong nhà được hoạt động, ngồi cách nhau 1m có tấm chắn Hà Nội: Nhà hàng phục vụ trong nhà được hoạt động, ngồi cách nhau 1m có tấm chắn

TTO - UBND thành phố Hà Nội thông tin chỉ tạm dừng hoạt động với quán ăn uống đường phố, còn nhà hàng phục vụ trong nhà được hoạt động, nhưng phải vệ sinh khử khuẩn, ngồi giãn cách tối thiểu 2m hoặc tối thiểu 1m có tấm chắn ở giữa.

Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên