03/04/2026 14:15 GMT+7

Bí thư An Giang: 'Không nhất thiết duy trì diện tích lúa quá lớn nếu hiệu quả thấp'

Ngày 3-4, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2.

Bí thư An Giang: 'Không nhất thiết duy trì diện tích lúa quá lớn nếu hiệu quả thấp' - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Trong đó cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026; đồng thời triển khai đồng bộ các đề án đột phá của nhiệm kỳ để tạo nền tảng tăng tốc trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông Hải yêu cầu rà soát, tái cơ cấu sản xuất nông - lâm - thủy sản theo hướng sử dụng đất hiệu quả, phát triển theo chiều sâu. Các địa phương cần đánh giá lại quỹ đất sản xuất trên từng lĩnh vực, căn cứ quy hoạch để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên từng đơn vị diện tích.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp cần được đổi mới theo hướng kinh tế nông nghiệp, lấy hiệu quả làm thước đo thay vì chỉ chú trọng năng suất, sản lượng. 

Việc bảo đảm an ninh lương thực cần đặt trong tổng thể an ninh lương thực quốc gia, không nhất thiết duy trì diện tích lúa quá lớn nếu hiệu quả thấp.

Dẫn ví dụ tại xã Hội An với kế hoạch mở rộng thêm 50ha lúa chất lượng cao, ông Hải đề nghị địa phương xem xét lại, cân nhắc chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị cao hơn nếu mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn lúa.

Bí thư An Giang: 'Không nhất thiết duy trì diện tích lúa quá lớn nếu hiệu quả thấp' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - nhấn mạnh không nhất thiết phải trồng lúa nếu hiệu quả thấp - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ông Hải, nông nghiệp hiện chiếm khoảng 30% cơ cấu kinh tế của tỉnh nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ khoảng 3%/năm, trong khi mục tiêu tăng trưởng chung năm 2026 trên 10%. Do đó, các lĩnh vực khác đang phải "gánh" tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải được cơ cấu lại mạnh mẽ theo hướng nâng cao giá trị.

"Các địa phương cần tính toán trồng cây gì, nuôi con gì trên cơ sở hiệu quả kinh tế, bảo đảm đầu ra, giá cả ổn định. Không thể chỉ chạy theo sản lượng mà không tiêu thụ được hoặc rớt giá, gây lãng phí", ông Hải nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác quản lý đất rừng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các địa phương có rừng và các Vườn quốc gia phải tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Ông khẳng định, nếu để xảy ra xâm hại đất rừng, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị quản lý, cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

"Các anh được giao quản lý Vườn quốc gia mà để người dân vào lấn chiếm trong Vườn quốc gia của các anh quản lý mà các anh không có biện pháp ngăn chặn, không có biện pháp xử lý là khuyết điểm của các anh, là tội của các anh. 

Tôi lưu ý như vậy, chứ không phải nói rằng là người ta vô người ta lấn chiếm như thế rồi là một người đi xử lý, người đi giải tỏa là của người khác, không phải đâu", ông Hải khẳng định.

Trong quý 1-2026, kinh tế An Giang tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt 7,80%, đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 25/34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,68%; công nghiệp và xây dựng tăng 14,95%; dịch vụ tăng 9,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,11%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 570 triệu USD, bằng 21,33% kế hoạch. Hoạt động du lịch ghi nhận hơn 8,28 triệu lượt khách, tăng 14,7%, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 829.407 lượt, tăng 70,1%. Tổng thu du lịch ước đạt 21.432 tỉ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 8.400 tỉ đồng, bằng 26% dự toán năm.

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón gần 3 triệu lượt khách, tăng 43,7%; trong đó khách quốc tế đạt hơn 817.000 lượt, tăng 72,3%. Tổng thu từ du lịch tại đây ước đạt hơn 18.170 tỉ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ.

Bí thư An Giang: 'Không nhất thiết duy trì diện tích lúa quá lớn nếu hiệu quả thấp' - Ảnh 5.Ông Hồ Văn Mừng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ngày 30-3, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất