13/01/2020 17:57 GMT+7

Bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn, lộ thêm tội cướp giật

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sau khi bị lực lượng CSGT TP Huế lập biên bản phạt 4,5 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, Trần Duy Ngọc còn bị phát hiện thêm hành vi cướp giật

Bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn, lộ thêm tội cướp giật - Ảnh 1.

Trần Duy Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh: THÀNH TRUNG

Chiều 13-1, tin từ Công an TP Huế cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản đối với Trần Duy Ngọc (SN 1988, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Trước đó vào đêm 13-1, đội CSGT - trật tự Công an TP Huế tiến hành tuần tra, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, lạng lách đánh võng.. 

Trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng (TP Huế), tổ công tác phát hiện Trần Duy Ngọc đang chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đeo bám theo. Sau khi dừng xe kiểm tra, tổ công tác thấy Ngọc có ngoại hình giống với nghi phạm của một vụ cướp giật vừa xảy ra trước đó nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Ngọc được cho kiểm tra nồng độ cồn và có kết quả 0,25 đến 0,4mg/1 lít khí thở nên lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 4,5 triệu đồng và tước bằng lái xe máy 17 tháng.

Tiếp tục đấu tranh, bước đầu Ngọc thừa nhận là người thực hiện một vụ cướp giật điện thoại  vào lúc 21h trên đường Bà Triệu (TP Huế). 

Kiểm tra trên người Ngọc, lực lượng công an phát hiện 3 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại Iphone nghi là tang vật của vụ cướp giật trước đó.

Lái xe có nồng độ cồn còn mang lý lịch gia đình Lái xe có nồng độ cồn còn mang lý lịch gia đình 'hù' cảnh sát giao thông

TTO - Ngày 6-1, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Cà Mau cho biết sẽ xử lý theo quy định đối với ông T.M.T. (45 tuổi, ngụ khóm 6, phường Tân Thành, TP Cà Mau) vì điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên