
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự Hannover Messe, một trong những hội chợ thương mại công nghiệp lớn nhất thế giới với quốc gia đối tác năm nay là Canada, khi cả Canada và Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt với các mức thuế quan mới của Mỹ. Ảnh chụp tại Hanover, Đức ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS
Theo Đài Deutsche Welle, tòa án tại Frankfurt (Đức) đã phạt người đàn ông Đức 50 tuổi số tiền 4.500 euro (khoản 5.100 USD) vì lén gia nhập đoàn xe của Thủ tướng Olaf Scholz và ôm nhà lãnh đạo Đức ngay trên đường băng sân bay.
Bị cáo (không được tiết lộ danh tính) còn bị tước bằng lái xe trong hai năm rưỡi.
Vụ việc xảy ra vào tháng 5-2023 khi người đàn ông này lái một chiếc Audi tối màu, gia nhập đoàn xe của ông Scholz khi nhà lãnh đạo Đức đang trở về Berlin sau lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Ngân hàng Trung ương châu Âu tại Frankfurt.
Khi đoàn xe đến sân bay Frankfurt, người đàn ông trên đã ra khỏi xe, bắt tay ông Scholz và ôm nhà lãnh Đức trên đường băng. Sau đó, ông đã bị cảnh sát bắt giữ.
Người đàn ông khẳng định rằng việc ông tham gia đoàn xe hộ tống là do nhầm lẫn. Ông giải thích mình đã sử dụng cocaine và tiệc tùng suốt hai ngày liền.
Tòa án kết luận bị cáo phạm tội lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy và xâm nhập trái phép.
Tại tòa án, bị cáo bày tỏ sự hối hận và hứa sẽ cải thiện hành vi của mình, khẳng định rằng bản thân đã vô tình rơi vào tình huống đó. Ông nói đây là trải nghiệm cay đắng.
"Việc mọi người chào hỏi tôi chưa bao giờ là điều khiến tôi cảm thấy đặc biệt bị ảnh hưởng. Đó là điều rất bình thường và tôi không thấy tình huống này có gì nghiêm trọng" - Thủ tướng Scholz phát biểu sau vụ việc trên, theo Hãng tin AFP.
Ông Wolfgang Buechner, người phát ngôn của thủ tướng Đức, sau đó nói với truyền thông rằng ông Scholz "không cảm thấy bị đe dọa ở bất kỳ thời điểm nào".
Tuy nhiên, vụ việc làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề an toàn của thủ tướng Đức. Sự lỏng lẻo trong công tác an ninh đã bị công chúng soi xét, đặc biệt trong bối cảnh các vụ tấn công bằng lời nói và bạo lực nhằm vào các chính trị gia Đức gia tăng những năm gần đây.
Năm 2024, chính khách Đức Franziska Giffey đã bị một kẻ tấn công đánh vào đầu tại một sự kiện ở thư viện.
Cũng trong năm đó, một nhóm thanh thiếu niên đã tấn công ông Matthias Ecke, thành viên Nghị viện châu Âu, khi ông đang treo áp phích vận động tranh cử, trong khi chính trị gia Đảng Xanh Yvonne Mosler bị những người đi đường chửi bới.
Nhiệm kỳ thủ tướng của ông Scholz sắp kết thúc. Bundestag (Hạ viện Đức) dự kiến họp vào ngày 6-5 tới để bầu ông Friedrich Merz làm thủ tướng tiếp theo của Đức, nếu các đảng trong chính phủ do ông đề xuất chấp thuận thỏa thuận liên minh đạt được gần đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận