24/11/2022 01:28 GMT+7

Bỉ nhọc nhằn vượt qua Canada

T.P - H.TÙNG
T.P - H.TÙNG

TTO - Ngày 24-11, Bỉ đã giành chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn trước Canada ở bảng F World Cup 2022 nhờ pha lập công phút 44 của Michy Batshuayi.

Bỉ nhọc nhằn vượt qua Canada - Ảnh 1.

Thông số thống kê trận Bỉ - Canada - Đồ họa: AN BÌNH

Canada mở đầu trận đấu đầy hứng khởi với những pha bứt tốc của bộ đôi Tajon Buchanan, Alphonso Davies. Và trong một tình huống tấn công nhanh phút thứ 8, Tajon Buchanan tung cú vô lê nguy hiểm trong vòng cấm tuyển Bỉ. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài chính xác định bóng đã đi trúng tay Carrasco và cho Canada hưởng phạt đền.

Đáng tiếc là trên chấm 11m, ngôi sao được kỳ vọng nhất tuyển Canada Alphonso Davies tỏ ra non nớt với pha đệm lòng vào góc trái và đã không thể chiến thắng một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại, Thibaut Courtois.

Sau cơ hội ghi bàn mười mươi bị bỏ lỡ, Canada kiên trì với lối chơi tốc độ và thống kê trong 15 phút đầu, họ đã có tới 7 cú dứt điểm. Bên cạnh đó, tính trong 40 phút đầu, đội tuyển đến từ Bắc Mỹ cũng phong tỏa tốt Kevin De Bruyne khiến "chân chuyền" đẳng cấp bậc nhất thế giới này chỉ có 8 lần chạm bóng, con số thấp nhất sân.

Tuy vậy, đẳng cấp của đội tuyển đang xếp thứ hai thế giới đã lên tiếng ở phút 44. Đón đường chuyền vượt tuyến từ phần sân nhà của đồng đội, Michy Batshuayi thực hiện cú sút quyết đoán ngay sát vòng 5m5, tung lưới Milan Borjan.

Thống kê trong hiệp 1, Canada thi đấu "trên cơ" với 14 pha dứt điểm, 9 lần rê bóng qua người thành công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự tuyển Bỉ đã đứng vững khi thành công trong 13 lần tắc bóng, 25 lần cản phá.

Bước sang hiệp 2, Canada tiếp tục lối chơi tốc độ nhưng đa phần những pha tấn công đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, tuyển Bỉ chủ động thi đấu chắc chắn, với 75 hành động phòng ngự thành công (tính cả trận) và chờ đợi những pha chuyển đổi trạng thái.

Tuy nhiên trong một ngày mà Eden Hazard và De Bruyne không có phong độ cao, tuyển Bỉ đã không thể tạo ra thêm được tình huống tấn công sắc nét nào. Theo thống kê của Opta, Eden Hazard chỉ có 3 lần chạm bóng ở khu vực một phần ba cuối sân bên kia, trước khi nhường chỗ cho Leandro Trossard ở phút 62. Còn với De Bruyne, trong 48 lần chạm bóng cả trận, anh chỉ có thể tạo được 2 tình huống tấn công nguy hiểm.

Chung cuộc, tuyển Bỉ giành chiến thắng 1-0 trước Canada. Kết quả đủ giúp tuyển Bỉ tạm dẫn đầu bảng F. Ở trận đấu cùng bảng trước đó, Morocco hòa 0-0 trước Croatia.

Bỉ nhọc nhằn vượt qua Canada - Ảnh 2.

Đội hình ra sân tuyển Bỉ - Đồ họa: AN BÌNH

Bỉ nhọc nhằn vượt qua Canada - Ảnh 3.

Đội hình ra sân tuyển Canada - Đồ họa: AN BÌNH

Nhà cái châu Á ra kèo Bỉ chấp Canada một trái nhưng nằm "kèo trên" thì tỉ lệ chiến thắng rất cao. Trong khi đó, máy tính phân tích dựa trên phong độ và thực lực hiện tại của hai đội bóng thì tuyển Bỉ có đến 62,2% cơ hội giành chiến thắng, tức là gấp hơn 3,5 lần so với chỉ 17,4% của Canada.

Đây chỉ mới là lần thứ hai tuyển Canada giành được vé tham dự World Cup. Lần duy nhất trước đó ở Mexico vào năm 1986 và Canada thua cả ba trận mà không ghi được bàn thắng nào. Đã vậy, ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất tuyển Canada là Alphonso Davies (Bayern Munich) lại đang bị chấn thương nên không thể góp mặt.

* Lựa chọn chuyên gia: Chọn Bỉ chấp Canada một trái.

* Dự đoán tỉ số: Bỉ thắng 3-0.

T.P - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên