22/11/2022 18:53 GMT+7

Tuyển Bỉ bị yêu cầu đổi áo đấu

MINH ĐẶNG
MINH ĐẶNG

TTO - Hôm 21-11, ông Stefan Van Loock, người phát ngôn của tuyển Bỉ, xác nhận rằng FIFA đã bác bỏ trang phục thi đấu tại vòng bảng của đội tuyển này vì chữ “Love” in trên cổ áo.

Tuyển Bỉ bị yêu cầu đổi áo đấu - Ảnh 1.

Chiếc áo đấu có chữ “Love” bị FIFA từ chối - Ảnh: Daily Mail

Theo đó, chiếc áo bị yêu cầu phải thay đổi có thiết kế bao gồm đường viền bảy sắc cầu vồng, được lấy cảm hứng từ pháo hoa của lễ hội âm nhạc nổi tiếng Tomorrowland ở Bỉ. Nó tượng trưng cho sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Tuy nhiên, ông Stefan Van Loock cho biết FIFA từ chối áo đấu không phải vì ý nghĩa của màu cầu vồng này mà vì sự liên kết thương mại với Tomorrowland. Cụ thể là chữ “o” trong từ “Love” của áo đấu giống với thiết kế của chữ “o” trong logo của lễ hội Tomorrowland.

Việc từ chối được đưa ra sau khi FIFA thông báo sẽ phạt thẻ vàng đối với bất kỳ cầu thủ nào đeo băng đội trưởng có dòng chữ “OneLove” nhiều màu.

Cũng theo Van Loock, FIFA sẽ cho phép Bỉ ra sân với chiếc áo này nếu từ "Love" trên cổ áo được che lại. Nhưng ông đã khẳng định “Quỷ đỏ” sẽ thi đấu 3 trận tại vòng bảng World Cup 2022 với chính áo đấu màu đỏ của họ và Eden Hazard sẽ không đeo băng đội trưởng có dòng chữ “OneLove”.

Chiếc áo đấu có chữ “Love” là mẫu thiết kế mới dành cho tuyển Bỉ, được ra mắt hồi tháng 9. Trong một vài trận đấu ở UEFA Nations League vừa qua, họ cũng đã mặc trang phục này.

Tại World Cup 2022, tuyển Bỉ nằm chung bảng F với Morocco, Croatia và Canada. Ngày 24-11, họ sẽ có trận gặp Canada vào 2h (giờ Việt Nam).

Xếp hạng bảng B World Cup 2022: Anh dẫn đầu, Xứ Wales và Mỹ xếp tiếp theo Xếp hạng bảng B World Cup 2022: Anh dẫn đầu, Xứ Wales và Mỹ xếp tiếp theo

TTO - Lượt trận đầu tiên bảng B World Cup 2022 kết thúc với các kết quả: Anh thắng Iran 6-2, và Xứ Wales hòa Mỹ 1-1.

MINH ĐẶNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên