13/03/2022 09:47 GMT+7

Bị ngăn không cho vào bảo tàng, rút dao đâm 2 nữ nhân viên

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hai nhân viên Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở Manhattan (MoMA), New York (Mỹ) đã bị đâm vào chiều 12-3 (giờ địa phương). Cảnh sát chưa bắt được nghi phạm.

Bị ngăn không cho vào bảo tàng, rút dao đâm 2 nữ nhân viên - Ảnh 1.

Cảnh sát New York đang truy lùng nghi phạm - Ảnh: REUTERS

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), nghi phạm 60 tuổi chưa rõ danh tính đã đâm hai nhân viên bảo tàng khi bị từ chối cho vào.

Trước đó một ngày, nghi phạm bị thu hồi tư cách thành viên của bảo tàng do hành vi gây mất trật tự.

Khi được thông báo thẻ hội viên đã hết hạn và bị từ chối vào cửa, nghi phạm đã bực tức, nhảy qua quầy lễ tân và đâm hai nhân viên, rồi sau đó bỏ trốn.

"Các nhân viên ở đây đều biết ông ta", John Miller, phó ủy viên cảnh sát NYPD, nói trong cuộc họp báo cùng ngày. Theo ông Miller, đây không phải là một cuộc tấn công ngẫu nhiên.

NYPD hiện vẫn đang điều tra và tìm kiếm nghi phạm, người được cho là có liên quan đến hai vụ việc khác tại địa phương.

Cả hai nạn nhân đều là phụ nữ và đã được đưa tới Bệnh viện Bellevue để điều trị với nhiều vết đâm trên cơ thể. Tình trạng sức khỏe của cả hai vẫn ổn định.

Theo Hãng tin Reuters, MoMA mở cửa vào năm 1929, là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở thành phố New York. MoMA sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Đâm dao loạn xạ trên xe lửa ở Đức Đâm dao loạn xạ trên xe lửa ở Đức

TTO - Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông là nghi phạm trong vụ đâm dao trên đoàn tàu tốc độ cao nối thành phố Regensburg và Nuremberg ngày 6-11 khiến một số người bị thương.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên