18/02/2008 16:47 GMT+7

Bị mồng gà lúc mang thai

Th.s, BS NGUYỄN HỒNG HOA
Th.s, BS NGUYỄN HỒNG HOA

TTO - Năm nay em 29 tuổi, đang mang thai 6 tháng (con đầu lòng). Cách đây 5 tháng em bị bệnh sùi mào gà đã từng đốt điện 2 lần nhưng sau đó lại tiếp tục mọc ở chỗ cũ và chỗ mới. Hiện nay em bị mọc ở trong âm đạo, âm hộ và hậu môn, tính ra em điều trị không khỏi mà thấy còn tiến triển nhiều hơn.

Em đang rất lo sợ vì sắp sinh em bé và nghe nói bị bệnh này dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung. Mong bác sĩ chỉ cho em loại thuốc nào điều trị dứt bệnh mồng gà và nơi nào điều trị hiệu quả nhất?(Ngô Nguyễn Ngọc Diệu)

Trả lời của phòng mạch online:

Mồng gà là do Human papilloma virus (HPV) gây ra. HPV xâm nhập vào vật chủ và đi vào nhân tế bào, kiểm soát nhân và quá trình tổng hợp protein. HPV có thể gây nhiễm trùng kéo dài. HPV gây mồng gà thường là type 6,11 (là những type ít có nguy cơ gây ung thư).

HPV lây truyền trực tiếp qua tiếp xúc, chủ yếu là qua giao hơp.

Thời gian ủ bệnh từ 3 tuần tới 6 tháng. Sang thương có dạng chồi sùi, nhưng không đau, sang thương sẽ phát triển nhanh và lan rộng khi có thai hoặc bị suy giảm miễn dịch.

Khi có thai, mẹ bị mồng gà, con có khả năng bị mồng gà thanh quản khi sanh.

Nếu sang thương bị loét hay không đáp ứng với điều trị thì phải sinh thiết để loại trừ khả năng bệnh ác tính.

Khi bị mồng gà, bệnh nhân nên được làm phết tế bào cổ tử cung để phát hiện các bất thường ở cổ tử cung đi kèm.

Điều trị: mục đích là để lấy đi những sang thương chồi sùi bên ngoài và làm mất đi các dấu hiệu triệu chứng chứ không phải tiêu diệt HPV.

- Trước tiên, phải khám và điều trị bạn tình. Đồng thời làm xét nghiệm, để phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác có thể đi kèm như giang mai, HIV…

- Khuyến cáo điều trị:

Vị trí Sang thương ít, nhỏ Sang thương dày Sang thương lan rộng và kéo dài
Âm hộ, quanh hậu môn, lỗ tiểu

Triochloroacetic acid (TCA)PodophyllineĐốt lạnhCắt

Cắt

5FU (5 Fluoro uraxin)LaserInterferon

Âm đạo

TCAĐốt lạnh

Cắt

5FULaserInterferon

Cổ tử cung

TCAĐốt lạnhĐốt điện

Cắt

5FULaserInterferon

Hậu môn

Triochloroacetic acid (TCA)PodophyllineĐốt lạnhCắt

Cắt

5FULaserInterferon

Bất cứ phương pháp điều trị nào cũng có nguy cơ tái nhiễm. Ví dụ đốt lạnh bằng nitơ lỏng hiệu quả hết sang thương là 63-88%, nhưng tái nhiễm là 21-39%.

Khi có thai, không được dùng podophyllin, thay thế bằng TCA, đốt lạnh và đốt điện. Mồng gà sẽ phát triển rất nhiều khi có thai, làm bít âm đạo nên có thể phải mổ lấy thai. Mổ lấy thai không ngăn nhiễm cho con. Sau khi sanh, các tổn thương có thể nhỏ đi và điều trị dễ dàng.

Như vậy, vì em đang có thai nên mồng gà lớn rất nhanh. Em nên tiếp tục khám và điều trị tích cực tại bệnh viện da liễu bằng các biện pháp như đốt điện hay đốt lạnh hay cắt khối sang thương. Các biện pháp điều trị chỉ có thể lấy đi hết khối sùi, chứ không tiêu diệt được tác nhân gây bệnh là HPV. Do đó, sau khi sanh, em nên tiếp tục kiểm tra, nếu còn sang thương hay tái phát lại thì tiếp tục điều trị.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

Th.s, BS NGUYỄN HỒNG HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất