21/07/2021 11:48 GMT+7

Bị loại ở Libertadores, cầu thủ Boca Juniors nổi điên tấn công trọng tài và cảnh sát

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sáng 21-7, Boca Juniors đã bị loại ở Copa Libertadores sau thất bại 1-3 trước Atletico Mineiro trong loạt sút luân lưu (hòa 0-0 sau 90 phút). Cho rằng bị ép, cả đội Boca Juniors đã bạo loạn trong đường hầm, đánh trọng tài và tấn công cảnh sát.

Cảnh nổi loạn của các cầu thủ Boca Juniors trong đường hầm, sau thất bại ở Libertadores - Nguồn: Twitter

Theo tường thuật của báo chí Brazil, sau khi trận đấu kết thúc thì một quang cảnh hỗn loạn chưa từng thấy đã xảy ra trong đường hầm. Các cầu thủ Boca Juniors đã cố gắng xông vào phòng thay đồ của các trọng tài để "tính sổ". 

Các cầu thủ Boca Juniors cho rằng trọng tài Esteban Ostojich và tổ trọng tài VAR đã "bắt ép" họ. Từ các video được đăng tải trên mạng, có thể thấy nhiều cầu thủ Boca Juniors đã đánh nhau với quan chức cảnh sát khi cố gắng tấn công vào phòng trọng tài cùng các cầu thủ đội chủ nhà Atletico Mineiro. 

Trước sự can thiệp của cảnh sát, cầu thủ Boca Juniors thậm chí còn khiêng các hàng rào bằng sắt để chống cự. Lực lượng cảnh sát đã phải dùng hơi cay để trấn áp sự bạo loạn, khiến nhiều cầu thủ Boca Juniors và Atletico Mineiro bị nghẹt thở. 

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ đang tiến hành điều tra về vụ việc và cả hai đội sẽ phải đối mặt với án phạt nặng sau vụ bạo loạn này. Vụ việc này sau đó đã được báo chí Nam Mỹ gọi là "vụ bê bối tồi tệ nhất" từ trước đến giờ. 

Trả lời phỏng vấn báo chí, trung vệ Diego Gonzalez (Boca Juniors) cho biết: "Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đều có thể thấy trọng tài đã thiên vị. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tốt nhưng bị từ chối. Thực tế ở trận đấu lượt đi, chúng tôi cũng xứng đáng giành chiến thắng. Điều này thật đau đớn, chúng tôi cảm thấy rất tồi tệ". 

Liên tục cằn nhằn trọng tài, cầu thủ bị đồng đội Liên tục cằn nhằn trọng tài, cầu thủ bị đồng đội 'đánh tới tấp' và cả hai cùng bị đuổi

TTO - Trong trận đấu tranh suất lên chơi ở Giải hạng 3 Brazil mùa sau giữa Aliança với CSE ngày 20-5, cầu thủ đội Aliança đã nhận 2 thẻ đỏ khá kỳ hoặc khi tiền đạo Filipe André cứ lải nhải cằn nhằn trọng tài khiến đồng đội Maikon nổi điên đánh anh.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên