05/05/2022 17:44 GMT+7

Bị gọi lên gặp thanh tra bộ, Sơn Tùng M-TP không có mặt, công ty bị phạt 70 triệu đồng

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã làm việc với người đại diện của Sơn Tùng M-TP và ra văn bản xử phạt vì hành vi lưu hành MV There's no one at all có nội dung "tác động tiêu cực tới sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội".

Bị gọi lên gặp thanh tra bộ, Sơn Tùng M-TP không có mặt, công ty bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 1.

Sơn Tùng trong video quảng bá MV There is no one at all ngày 25-4 - Ảnh: T.ĐIỂU cắt từ clip

Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã có buổi làm việc với đại diện của Sơn Tùng M-TP vào chiều nay (5-5) tại trụ sở của bộ ở Hà Nội. 

Nội dung làm việc liên quan tới MV There's no one at all mà Sơn Tùng M-TP đã đăng tải trên kênh YouTube vào tối 28-4 và gỡ 1 ngày sau đó do làn sóng phản đối của đông đảo công chúng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, những người làm công tác bảo vệ trẻ em. 

Giấy mời của Thanh tra bộ mời đích danh Sơn Tùng M-TP (Nguyễn Thanh Tùng), nhưng nghệ sĩ này không có mặt tại buổi làm việc mà ủy quyền cho người đại diện của mình. 

Kết thúc buổi làm việc, Thanh tra bộ quyết định phạt công ty của Sơn Tùng M-TP theo quy định tại khoản 3, điều 13 nghị định 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

Quy định này quy định mức xử phạt 30 - 40 triệu đồng nhưng áp dụng cho tập thể là Công ty Sơn Tùng M-TP nên mức xử phạt tăng gấp đôi. Do đó, công ty của Sơn Tùng bị phạt 70 triệu đồng. 

Ngoài mức phạt này, công ty của Sơn Tùng cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5, điều 13 của nghị định này như: 

- Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 

- Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số (Sơn Tùng M-TP đã thực hiện trước đó).

Trước đó, trưa 29-4, hơn chục giờ sau khi Sơn Tùng M-TP phát hành MV There's no one at all trên các nền tảng mạng, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There’s no one at all trên môi trường mạng. 

Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, MV của Sơn Tùng M-TP có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, đặc biệt là phân cảnh nhảy lầu tự tử ở cuối MV.

Với một nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng như Sơn Tùng M-TP thì càng nguy hại hơn vì có nhiều người theo dõi, đặc biệt là các bạn trẻ trong độ tuổi tâm sinh lý chưa phát triển hoàn thiện, rất dễ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nội dung MV There is no one at all vi phạm khoản 4 điều 3 nghị định 144 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Khoản này quy định hành vi cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn là "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu đạt hành vi trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội".

Vì vậy Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có biện pháp phối hợp ngăn chặn không phổ biến MV này trên không gian mạng.

Đồng thời cục này đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Chưa đợi Google chặn MV này, tối 29-4, Sơn Tùng M-TP đã đăng lời xin lỗi, đồng thời gỡ MV trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong lời xin lỗi, nam nghệ sĩ đã giải thích anh không cổ xúy việc tự tử, mà chỉ muốn truyền tải thông điệp hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn để yêu thương, che chở và mở rộng tấm lòng mà đón nhận họ trước khi quá muộn.

Trước khi phát hành There's no one at all thì nghệ sĩ này khẳng định MV này là chặng đường mới trong cuộc đời và sự nghiệp của anh, sẵn sàng với nó, muốn chơi với nó một cách thoải mái nhất, không áp lực, không bắt buộc và không có bất cứ nỗi lo lắng nào, chỉ có tình yêu thuần khiết cho âm nhạc trong trái tim của anh.

Khi các cơ quan nhà nước nhanh chóng vào cuộc xử lý với MV này, phần lớn dư luận rất đồng tình. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nên để công chúng dùng công cụ report để buộc các nền tảng mạng gỡ MV của Sơn Tùng chứ không nên dùng quyền lực nhà nước để xử phạt nghệ sĩ.

Về ý kiến này, bà Trần Ly Ly - quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nói với Tuổi Trẻ Online, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ phân tích về nội dung MV của Sơn Tùng M-TP và nhận thấy nó "có thể có định hướng tiêu cực đối với giới trẻ", đồng thời vi phạm khoản 4 điều 3 nghị định 144 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Vì vậy, theo pháp luật hiện hành thì cục đề nghị Thanh tra bộ xem xét xử phạt theo đúng quy định.

Ngày mai 5-5, Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ làm việc với Sơn Tùng M-TP Ngày mai 5-5, Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ làm việc với Sơn Tùng M-TP

TTO - Liên quan tới MV 'There is no one at all' từng gây bức xúc trong dư luận mà Sơn Tùng M-TP đã gỡ ở phạm vi Việt Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã có giấy mời nghệ sĩ này tới trụ sở bộ làm việc vào chiều mai, 5-5.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên