17/11/2023 23:36 GMT+7

Bị dừng xe, người đàn ông say xỉn lén vứt xe bỏ đi về nhưng bị phát hiện

Người đàn ông say xỉn bị cảnh sát giao thông TP.HCM dừng xe vì vi phạm nồng độ cồn, người này để xe lại và lén bỏ về nhưng bị phát hiện.

Người đàn ông say xỉn bị cảnh sát giao thông dừng xe vì vi phạm nồng độ cồn, người này để xe lại và lén bỏ về nhưng bị phát hiện - Ảnh: TIẾN QUỐC

Người đàn ông say xỉn bị cảnh sát giao thông dừng xe vì vi phạm nồng độ cồn, người này để xe lại và lén bỏ về nhưng bị phát hiện - Ảnh: TIẾN QUỐC

Tối 17-11, Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Bình Thái.

Lúc 21h, cảnh sát giao thông phát hiện ông T.N.T. (58 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, ông T. có mức nồng độ cồn 0,646 mg/l khí thở (vượt mức kịch trần 0,4 mg/l khí thở).

Sau khi xuất trình giấy tờ, ông T. không trả lời lực lượng công an giao thông và lẳng lặng bỏ về thì lực lượng cảnh sát phát hiện yêu cầu quay trở lại ký biên bản.

Người đàn ông say xỉn để lại xe máy, lén bỏ về khi bị xử lý nồng độ cồn

Sau một lúc "cù nhây", ông này không chịu ký biên bản, bỏ xe và giấy phép lái xe cho công an giao thông giữ rồi đi về luôn.

Cảnh sát đã ba lần yêu cầu ông T. ký vào biên bản nhưng ông này cố chấp không trả lời và không chịu ký vào biên bản làm việc.

Với hành vi không chấp hành ký biên bản về mức đo nồng độ cồn của mình, ông T. cũng bị xử lý "kịch khung" về hành vi trên.

Tương tự, 21h30, cảnh sát dừng xe anh Q.T.Đ. (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Anh Đ. có nồng độ cồn 0,314 mg/l khí thở. Anh Đ. cho biết mình là nhân viên sửa xe, tối nay có ngồi cùng chủ nên "quá chén".

Anh Đ. chấp hành ký vào biên bản và xin chừa lần sau không dám chạy xe về sau khi nhậu.

Cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: TIẾN QUỐC

Cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: TIẾN QUỐC

Trước đó, khoảng 20h35, anh N.V.K. (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển xe qua nút giao Đỗ Xuân Hợp - Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức) thì bị lực lượng chức năng dừng xe, đo nồng độ cồn 0,284 mg/l khí thở. Không chỉ có nồng độ cồn trong hơi thở, anh K. còn vi phạm ba lỗi khác gồm: không có giấy phép lái xe, giấy phép đăng ký xe và căn cước công dân.

"Sau khi rời công trường, vui nên có ngồi nhậu cùng anh em hơi quá độ, mình vi phạm thì mình chấp hành theo quy định thôi", anh K. phân trần.

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm đảm bảo dịp lễ, bầu cửCSGT TP.HCM ra quân cao điểm đảm bảo dịp lễ, bầu cử

TTO - Phòng PC08 triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 15-4 đến 14-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên