09/09/2017 20:48 GMT+7

Bị dọa 'xử đẹp', ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'xuống đường'

THẢO TRẦN - LÊ PHAN
THẢO TRẦN - LÊ PHAN

TTO - Dù liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi dọa "xử đẹp", tối 9-9, ông Đoàn Ngọc Hải - phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM - vẫn tiếp tục "xuống đường" chỉ đạo chấn chỉnh trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Bị dọa xử đẹp, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn xuống đường - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải - phó chủ tịch UBND quận 1 - trong buổi ra quân dọn dẹp vỉa hè tối 9-9 - Ảnh: LÊ PHAN

Sau khi tuần tra nhiều tuyến đường, đoàn kiểm tra quận 1 đã xử phạt nhiều trường hợp đậu xe trên vỉa hè. Trong đó, vỉa hè đường Tôn Đức Thắng có 3-4 xe taxi và 2 xe khách 45 chỗ đậu choáng hết vỉa hè.

"Theo quy định, mỗi trường hợp vi phạm đậu xe trên vỉa hè bị xử phạt 700.000 đồng nhưng xe 45 chỗ đậu lên thì tiền xử phạt còn không bằng tiền lót lại gạch" - ông Hải nói.

Tiếp tục kiểm tra các tuyến đường khác trên địa bàn quận 1 như Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo… đoàn kiểm tra đã xử lý nhiều quán nhậu bày biện bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Bị dọa xử đẹp, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn xuống đường - Ảnh 2.

Nhiều ôtô đậu trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng bị xử phạt - Ảnh: THẢO TRẦN

Trước đó, ngày 6-9, ông Hải đã có văn bản gửi cơ quan chức năng quận 1 cho biết có hai số điện thoại 00172024….. và 0931699… thường xuyên gọi điện dọa ông và gia đình. 

Ngoài việc bị đe dọa bằng điện thoại, còn có nhiều người lạ bám đuôi ông từ UBND quận về đến nhà.


THẢO TRẦN - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên