13/09/2014 15:28 GMT+7

​Bị đình chỉ thi công vẫn tiếp tục xây sai phép

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Chủ nhà hứa sẽ tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép nhưng thực tế không dỡ mà tiếp tục hoàn thiện thêm công trình.

Công trình xây dựng tại số 2 Đông Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: D.N.Hà

Ngày 13-9, ông Nguyễn Văn Tuất, đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết chủ nhà đang tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại tầng 5 và tầng 6 của công trình tại số 2 đường Đông Sơn (P.7, Q.Tân Bình). 

Công trình này được UBND Q.Tân Bình cấp phép quy mô bốn tầng, một lửng và sân thượng nhưng chủ đầu tư đã xây xong tầng 6, vượt hai tầng so với giấy phép xây dựng.

Trước đó ngày 23-6-2014, Đội thanh tra địa bàn Q.Tân Bình phát hiện chủ nhà đang tổ chức đổ sàn tầng 6 nên đã lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công.

UBND P.7 thông báo cắt điện, cắt nước đối với địa chỉ trên.

Khi đó, chủ nhà đã xây sai phép nhiều hạng mục so với giấy phép xây dựng như tầng lửng lớn hơn, lỗ thông tầng ở tầng 3 và 4 nhỏ hơn, tầng 5 lớn hơn gần 50m2 và thêm tầng 6. Tổng diện tích vi phạm hơn 210m2.

Thanh tra Sở Xây dựng TP đã xử phạt và buộc tháo dỡ phần vi phạm từ ngày 1-7.

Ngày 22-8, chủ nhà hứa sẽ tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép từ ngày 4 đến ngày 10-9 nhưng thực tế không dỡ mà tiếp tục hoàn thiện thêm công trình.

Ông Nguyễn Trung Sơn - chủ tịch UBND P.7, Q.Tân Bình cho biết chủ nhà đối phó bằng cách dùng tôn bịt kín lối ra vào công trình, không tiếp các cán bộ phường đến kiểm tra việc ngừng thi công. Tuy nhiên, quan sát từ bên ngoài thì thấy công trình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện tầng sai phép trên cùng. Đến ngày 10-9, công nhân xây dựng vẫn còn tô mặt ngoài của tầng 6 (tầng xây dựng sai phép).

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên