03/10/2013 08:36 GMT+7

Bị đề xuất thôi việc, một giáo viên tự tử

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TT - Ngày 2-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang điều tra làm rõ vụ cô giáo Phạm Thị Mộng Tuyền (33 tuổi, ngụ xã Vinh Kim) viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi dự buổi họp đề xuất kỷ luật cô tại Phòng GD-ĐT huyện Cầu Ngang.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, bệnh nhân Phạm Thị Mộng Tuyền nhập viện trong tình trạng tím tái do uống thuốc diệt cỏ tự tử lúc 15g40 ngày 27-9. Các bác sĩ đã cứu chữa nhưng sức khỏe của cô Tuyền sau gần một tuần điều trị vẫn trong chiều hướng xấu.

Theo tường trình trước đó của cô Tuyền, trong buổi dạy học tại Trường mẫu giáo Trẻ Thơ ngày 24-9, cháu N.T.Đ. (5 tuổi) mất trật tự bị cô nhiều lần nhắc nhở nhưng không nghe nên cô dọa phạt cháu. Do bất cẩn cô đã làm lửa phỏng tay cháu.

Ngày 25-9, phụ huynh bé Đ. đến làm việc cùng ban giám hiệu trường và cô Tuyền. Trong biên bản ghi nhận, cô Tuyền đã xin lỗi, gửi tiền thuốc uống trị phỏng cho học sinh. Ban giám hiệu trường cũng đề xuất hình thức xử lý kỷ luật như không xét thi đua, không đánh giá cán bộ công chức xuất sắc.

Trưa 27-9, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cầu Ngang mời hiệu trưởng trường mẫu giáo và cô Tuyền lên làm việc và đề xuất kỷ luật thôi việc hoặc chuyển làm nhân viên trường khác. Khi tan họp, cô Tuyền mua thuốc diệt cỏ, về trường viết hai lá thư tuyệt mệnh cho chồng và cho trường, sau đó ra nhà vệ sinh khóa trái cửa uống thuốc diệt cỏ tự tử.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên