18/08/2019 11:35 GMT+7

'Bị chỉ trích nặng lời, có trọng tài rơi vào hoảng loạn'

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Đây là phát biểu của trưởng ban trọng tài quốc gia - ông Dương Văn Hiền, sau những sai sót nối tiếp nhau của đội ngũ trọng tài dẫn đến làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các CLB lẫn người hâm mộ.

Bị chỉ trích nặng lời, có trọng tài rơi vào hoảng loạn - Ảnh 1.

Lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai phản ứng trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Nam sau trận thua B. Bình Dương 0-3 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ ngày 17-8, ông Hiền nói: "Là người đứng mũi chịu sào về trọng tài, tôi thật sự buồn và đau lòng khi các đồng nghiệp của mình liên tiếp phạm sai lầm nghiêm trọng...".

* Trước mỗi vòng đấu, ban trọng tài và giám sát trọng tài đã làm việc thế nào với các trọng tài?

- Không chỉ trước trận đấu, ban trọng tài thường xuyên nhắc nhở, động viên tinh thần với từng trọng tài. Ở những trận đấu căng thẳng, chúng tôi luôn tâm tình với anh em nhằm giải tỏa sức ép (nếu có) để họ thoải mái, tập trung vào chuyên môn khi điều hành.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn lập ra trang thông tin nội bộ cho đội ngũ trọng tài V-League và Giải hạng nhất nhằm thường xuyên cập nhật những thông tin mới về giải, về những tình huống gây tranh cãi, những quyết định đúng - sai của đồng nghiệp để anh em xem, học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân. Chúng tôi không hề khoán trắng mọi việc cho lực lượng trọng tài.

* Ông lý giải thế nào về việc đội ngũ trọng tài liên tục mắc sai sót, đặc biệt là vòng 20 rồi 21 V-League 2019?

- Họ mắc sai lầm vì mất tập trung dẫn tới việc đưa ra quyết định không chính xác. Ai cũng thấy rõ Sỹ Giáp (B.Bình Dương) bị việt vị trước khi ghi bàn 2-0 vào lưới HAGL trừ... trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Nam. Giải thích cái sai này của anh Nam như thế nào cũng khó mà được mọi người cảm thông.

Còn trong tình huống thủ môn Văn Công (Hà Nội) bước ra khỏi vạch giới hạn khung thành trước lúc Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng) đá phạt đền, trọng tài Ngô Quốc Hưng và trợ lý trọng tài Lê Xuân Vũ cùng liên đới chịu trách nhiệm. Đúng luật, phải cảnh cáo thẻ vàng, cho thực hiện lại quả phạt đền.

Bị chỉ trích nặng lời, có trọng tài rơi vào hoảng loạn - Ảnh 2.

Trưởng ban trọng tài quốc gia Dương Văn Hiền - Ảnh: ANH HOÀNG

* Sau những chỉ trích dữ dội từ các CLB và người hâm mộ, ông có nghĩ rằng một bộ phận trọng tài đang rơi vào tâm lý hoảng loạn hay không?

- Có. Ở trong cuộc mới thấu hiểu sức ép ấy dữ dội đến dường nào. Làm đúng thì không sao, chỉ một sai sót nhỏ nhặt cũng bị dư luận đẩy đi quá xa. Thay mặt các đồng nghiệp, tôi cảm ơn sự góp ý mang tính xây dựng và mong rằng mọi người hãy bình tâm trước lúc gõ vào bàn phím.

Trọng tài cũng là con người nên không thoát được sai sót. Phê bình là đúng nhưng xin đừng nặng lời bởi đằng sau nhiệm vụ trên sân cỏ, họ còn vị thế của mình trong cuộc sống, với gia đình, với cơ quan đang làm việc.

Thậm chí có trọng tài làm đúng nhưng lại bị chỉ trích thậm tệ. Cụ thể, trọng tài Nguyễn Đình Thái bắt chuẩn xác quả phạt đền trận Quảng Nam - TP.HCM (2-0, vòng 20). Trận đấu kết thúc, trên mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông tràn ngập những tựa bài như "Trọng tài thổi phạt đền tưởng tượng". Trong đêm, Thái gọi cho tôi than thở rằng đang quá đau đầu, hoảng loạn vì thổi đúng mà cũng bị "mắng tơi tả".

* Ông dám khẳng định rằng đội ngũ trọng tài không gặp bất kỳ vấn đề gì về tư tưởng khi làm nhiệm vụ?

- Tôi đoan chắc là vậy. Họ sai là do sơ suất về chuyên môn, mất tập trung, bị khuất tầm nhìn nên nhận định không chính xác. Sự cố liên quan đến việc hàng loạt trọng tài bị bắt, ra tòa vào năm 2005 vẫn còn nóng hổi. Không ai dám sa chân vào bùn đâu.

* Không phải ai cũng am tường về luật bóng đá, kể cả HLV và cầu thủ. Vì sao trước những tranh luận từ CLB, người hâm mộ... Ban trọng tài lại không đăng đàn giải thích cặn kẽ?

- Tôi từng đề xuất và được VFF (LĐBĐVN) ủng hộ việc làm này, đặc biệt là gặp gỡ truyền thông để giải thích và chiếu minh họa từng tình huống gây tranh luận. Tiếc rằng, VFF ủng hộ nhưng nhiều nơi khác chưa gật đầu...

* TP.HCM khó vô địch vì "5 thằng ốm vây đánh một thằng mập". Dư luận cho rằng bầu Đức phát biểu như vậy nên giờ đây HAGL bị "cả làng vây ép, trong đó có sự can dự của trọng tài". Ông nói sao về điều này?

- Tôi không đề cập đến chuyện bầu Đức nói gì. Nhưng tôi khẳng định rằng đội ngũ trọng tài không hề có tư tưởng chèn ép, gây thiệt thòi, làm sai lệch kết quả trận đấu của HAGL. Nghiệt một điều, một số trọng tài và trợ lý trọng tài lại mắc sai sót khi điều hành trận đấu của đội HAGL, từ đó khiến cho mọi việc bị đẩy đi quá xa.

Đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trọng tài

tro ly sai 9(read-only)

Sỹ Giáp (B.Bình Dương) việt vị trước khi nhận bóng nhưng trợ lý trọng tài vẫn công nhận bàn thắng 2-0 - Ảnh chụp màn hình

Nguồn tin từ ban điều hành V-League 2019 cho biết hai trọng tài Trần Đình Thịnh, Ngô Quốc Hưng cùng hai trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Nam, Lê Đức Vũ đã và sẽ bị đình chỉ công tác sau những sai sót ở vòng 20 và 21 V-League 2019. Đồng thời họ không được mời làm nhiệm vụ trong giai đoạn còn lại ở các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa bóng này.

M.HÀ

Thủ môn CLB Hà Nội cản phá phạt đền sai luật, trọng tài Thủ môn CLB Hà Nội cản phá phạt đền sai luật, trọng tài 'ngó lơ'

TTO - Trọng tài Ngô Quốc Hưng đã mắc lỗi kỹ thuật khi không cho đội SHB Đà Nẵng đá lại quả phạt đền bởi sai lầm của thủ môn Văn Công (Hà Nội) trong trận đá sớm vòng 21 diễn ra chiều 16-8 trên sân Hòa Xuân.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên