25/08/2020 11:41 GMT+7

Bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa nhiều lần đến tòa phản ứng

BÁ SƠN - TUYẾT MAI - THÚY HOA
BÁ SƠN - TUYẾT MAI - THÚY HOA

TTO - TAND tỉnh Bình Phước cho rằng trước khi xảy ra sự việc uống thuốc sâu đòi tự tử tại tòa, bị cáo đã từng đến tòa la lối, xúc phạm thẩm phán.

Bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa nhiều lần đến tòa phản ứng - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Ngày 25-8, bà Phạm Thị Bích Thủy - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước - đã ký văn bản báo cáo về việc một bị cáo uống thuốc trừ sâu đòi tự tử tại tòa.

Theo TAND tỉnh Bình Phước, sau khi bị tòa phúc thẩm (xét xử vào ngày 12-8) tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích", bị cáo Mạc Văn Hào, 32 tuổi đã nhiều lần tới tòa để phản đối. Có lần, ông đi cùng nhiều thanh niên trực tiếp vào phòng của thẩm phán để la lối.

Lần thứ nhất, vào ngày 14-8-2020 (sau hai ngày tòa phúc thẩm tuyên án), ông Hào cùng 5-6 người đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước yêu cầu HĐXX giải thích về việc không cho bị cáo hưởng án treo. Ông Hào cho rằng nếu chủ tọa phiên tòa không cho ông hưởng án treo thì phải nuôi hai con của ông.

Lần thứ hai, vào khoảng 14h30 ngày 24-8-2020, ông Hào cùng gia đình và một số thanh niên lạ mặt tiếp tục đến TAND tỉnh Bình Phước, vào phòng làm việc của thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Khi thẩm phán ra khỏi phòng làm việc, ông Hào cùng một số người đi theo tiếp tục cự cãi. Sau đó, ông Hào đã lấy một lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) uống.

Thấy nhiều người xuất hiện la lối tại tòa án nên trước đó TAND tỉnh Bình Phước đã thông báo cho công an phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài tới hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự. Do đó, khi ông Hào vừa uống lọ thuốc thì lực lượng chức năng đã ngăn kịp và đưa ông đi cấp cứu.

Tới sáng 25-8, ông Hào tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang thu thập hồ sơ để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo nội dung vụ án, ông Hào bị xét xử vì trong quá trình đi liên hoan vào tháng 7-2019 đã xảy ra mâu thuẫn, ông dùng dao đâm một bị hại gây thương tật 15%. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông bị tuyên 30 tháng tù cho hưởng án treo. Bị hại kháng cáo nên tòa phúc thẩm đã tuyên sửa bản án sơ thẩm, phạt ông Hào 30 tháng tù giam.

Bị tuyên án phạt tù, một bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa Bình Phước Bị tuyên án phạt tù, một bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa Bình Phước

TTO - Khi bị tòa phúc thẩm tuyên án phạt tù về hành vi “cố ý gây thương tích”, một bị cáo lại đến Tòa án tỉnh Bình Phước và uống thuốc (nghi là thuốc sâu) để tự tử nhưng đã được cấp cứu kịp thời.

BÁ SƠN - TUYẾT MAI - THÚY HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên