Tag: TAND tỉnh Bình Phước

Buôn lậu hơn 14.000 tấn hạt điều, cựu giám đốc lãnh 7 năm tù

Do cần tiền trả nợ, Huy đã bán hơn 14.000 tấn hạt điều thô theo hình thức tạm nhập tái xuất ở thị trường trong nước.

Đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, 3 người lãnh án tử hình

Với tiền công 200 USD/kg ma túy, 3 bị cáo nhiều lần đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cả 3 lãnh mức án tử hình.

Tuyên tử hình kẻ sát hại người tình vì không chịu ly dị chồng

Nguyễn Trường Duy yêu cầu người tình ly dị chồng để kết hôn với anh ta nhưng không được nên nổi cơn ghen, sát hại đối phương trong nhà nghỉ.

Án chung thân cho thanh niên giết cụ ông bán vé số để cướp 3 nhẫn vàng

TTO - Ngày 3-6, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Vụ bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa: Đề nghị thẩm phán cấp sơ thẩm giải trình

TTO - TAND tỉnh Bình Phước vừa ký văn bản đề nghị thẩm phán Mai Danh Hòa, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mặc Văn Hào, giải trình lý do vì sao tuyên phạt bị cáo Hào mức án 30 tháng tù nhưng lại cho hưởng án treo.

Bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa nhiều lần đến tòa phản ứng

TTO - TAND tỉnh Bình Phước cho rằng trước khi xảy ra sự việc uống thuốc sâu đòi tự tử tại tòa, bị cáo đã từng đến tòa la lối, xúc phạm thẩm phán.

Vụ bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa: TAND tỉnh Bình Phước từng tuyên án ra sao?

TTO - Bị tuyên phạt tù về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) đã uống thuốc sâu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước. Liên quan đến vụ án này, TAND tỉnh Bình Phước nhận định ra sao?

Bị tuyên án phạt tù, một bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa Bình Phước

TTO - Khi bị tòa phúc thẩm tuyên án phạt tù về hành vi “cố ý gây thương tích”, một bị cáo lại đến Tòa án tỉnh Bình Phước và uống thuốc (nghi là thuốc sâu) để tự tử nhưng đã được cấp cứu kịp thời.

Ngày 12-6 giám đốc thẩm vụ án của ông Lương Hữu Phước

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, chiều 12-6, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tổ chức phiên họp giám đốc thẩm vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước (người tự tử sau khi TAND tỉnh Bình Phước tuyên án).

Bị cáo tự tử sau khi tòa tuyên án: Chánh án TAND cấp cao ở TP.HCM kháng nghị 6 'điểm mờ'

TTO - Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM vừa ra quyết định kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước. Kháng nghị chỉ ra hàng loạt "điểm mờ" cần điều tra làm rõ.