04/11/2019 08:34 GMT+7

Bị cáo buộc đồng phạm với cán bộ ngân hàng, cựu bí thư thị xã Bến Cát kêu oan

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Cựu bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) bị xét xử với vai trò 'đồng phạm' với cán bộ ngân hàng khi mua tài sản là đất cao su thế chấp ngân hàng, trong khi đó bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan.

Bị cáo buộc đồng phạm với cán bộ ngân hàng, cựu bí thư thị xã Bến Cát kêu oan - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu bí thư thị xã Bến Cát - được đưa tới phiên tòa sáng 4-11 - Ảnh: B.SƠN

Ngày 4-11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, 52 tuổi, cựu bí thư thị xã Bến Cát.

Cùng bị xét xử với ông Khanh còn có 6 bị cáo khác gồm: Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi), Nguyễn Quang Lộc, 49 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng, bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các cựu cán bộ của thị xã Bến Cát bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Lê Hoài Linh, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Minh Tâm và Đặng Văn Thọ.

Kết quả điều tra cáo buộc ông Khanh đã "giúp sức" cho cán bộ ngân hàng.

Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Phương Anh, vợ của ông Khanh, liên tiếp gửi đơn kêu oan cho chồng.

Trong đơn, luật sư và gia đình cho rằng việc vợ chồng ông Khanh mua đất thông qua môi giới là giao dịch dân sự. Còn việc cán bộ ngân hàng làm sai thì đó là trách nhiệm của ngân hàng.

Kết thúc điều tra vụ án liên quan cựu bí thư Thị ủy Bến Cát Kết thúc điều tra vụ án liên quan cựu bí thư Thị ủy Bến Cát

TTO - Bị khởi tố vì mua đất cao su là tài sản từng được người dân thế chấp ngân hàng, cựu bí thư Thị ủy Bến Cát và gia đình liên tục “kêu oan”.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên