Tag: Bệnh viện Việt Tiệp

Chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 ở 44 tỉnh thành, sáng 20-3 không ca mới

TTO - Sáng nay 20-3, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, hoạt động tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đang diễn ra tích cực, chuẩn bị tiêm tại 44 tỉnh thành còn lại.

Một thuyền viên chết trong tư thế treo cổ tại khu cách ly Hải Phòng

TTO - Công an huyện An Dương đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra việc một thuyền viên chết trong tư thế treo cổ khi đang cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Cháu bé 8 tuổi bị vướng tóc vào bánh xe, lột hoàn toàn da đầu

TTO - Tai nạn hi hữu xảy ra với cháu bé 8 tuổi ở Hải Phòng, khi được người nhà chở đi chơi trên xe ba bánh, cháu bé nằm sau xe tóc vướng vào bánh xe. Do tóc rất dài và dày, gặp khi hoảng loạn, cháu bé ngồi dậy khiến toàn bộ da đầu bị lột.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong công an lập chốt ở bệnh viện

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều 17-4 đã lên tiếng với báo giới sau các vụ bác sỹ liên tục bị đánh thời gian qua.

​Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim

TTO - Các y bác sĩ bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) vừa cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng đồng tử đã giãn hết cỡ, tim ngưng đập.

Hơn 600 công nhân may ngộ độc, các bệnh viện quá tải

TTO - "Rất nhiều người nôn mửa và bị ngất. Chúng tôi ăn bữa trưa với rau bắp cải và cá ruội. Một số người khi ăn có cảm giác gạo bị mốc nhưng vẫn cố ăn", chị Ng. nói.

Bộ yêu cầu kiểm tra hai trường hợp tử vong tại bệnh viện

TTO - Đây là yêu cầu của cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê ngày 25-5 về hai trường hợp vừa tử vong tại bệnh viện đang gây bức xúc trong dư luận.

​Bệnh nhân chết tại bệnh viện Việt-Tiệp: không có sai sót chuyên môn

TTO - Đó là nội dung kết luận của hội đồng y khoa do Bộ Y tế chỉ đạo thành lập để làm việc với bệnh viện Việt-Tiệp về sự việc bệnh nhân Đào Thị Loan (58 tuổi, ngụ tại An Dương, Hải Phòng) chết sau khi được gây tê cục bộ.

Chỉ là hiểu lầm?

TT - Chiều 12-2, Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hải Phòng về kết quả xác minh việc bác sĩ Nguyễn Thanh Cảng - trưởng khoa hồi sức tích cực nội và chống độc của bệnh viện - bị “tố” từ chối tiếp nhận bệnh nhân do mâu thuẫn cá nhân (Tuổi Trẻ ngày 12-2).

Bác sĩ bị "tố" từ chối tiếp nhận bệnh

TT - Ngày 11-2, ông Hoàng Đăng Mịch, quyền giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, cho biết đang yêu cầu các phòng ban tiếp tục làm rõ thông tin bác sĩ Nguyễn Thanh Cảng - trưởng khoa hồi sức nội của bệnh viện - bị “tố” từ chối tiếp nhận bệnh nhân trong ngày tết.