02/10/2021 11:28 GMT+7

Bệnh viện Việt Đức có 28 ca COVID-19, Hà Nội phải lấy 7.260 mẫu xét nghiệm

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận tổng cộng 28 ca COVID-19, 4 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm có nguồn lây từ bệnh viện này.

Bệnh viện Việt Đức có 28 ca COVID-19, Hà Nội phải lấy 7.260 mẫu xét nghiệm - Ảnh 1.

Lập rào chắn phong tỏa phố Phủ Doãn (đoạn qua Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) - Ảnh: NAM TRẦN

Trưa 2-10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính đến 11h cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận tổng cộng 28 ca COVID-19, có 4 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm có nguồn lây từ bệnh viện.

Cụ thể, trong tổng số 28 ca COVID-19, có 22 ca ghi nhận tại Hà Nội, trong đó 11 ca là người dân thủ đô, số còn lại là người dân từ các tỉnh, thành khác tới khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

6 ca nhiễm còn lại ghi nhận tại các tỉnh Nam Định (3 ca), Hưng Yên (1 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Hải Dương (1 ca).

Theo báo cáo từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số ca nhiễm COVID-19 trên được ghi nhận tại 4 khu vực của bệnh viện gồm: trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn (tầng 7, nhà D); khoa phẫu thuật tiêu hóa (tầng 7, nhà D); khoa ung bướu (tầng 8, nhà D) và nhà ăn bệnh viện.

Liên quan tới chùm lây nhiễm trên, ngành y tế Hà Nội đã lấy tổng 7.260 mẫu, có kết quả xét nghiệm 7.255 mẫu, trong đó có 22 mẫu dương tính.

Như vậy, trong sáng 2-10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 mới. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký công văn hỏa tốc về việc rà soát nhanh người liên quan tới bệnh viện, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo cán bộ công nhân viên tại bệnh viện trên phải xem 'bệnh viện là thành trì cuối cùng' trong phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm các quy tắc 5K. 

"Tổ chức các ca làm việc hợp lý, độc lập, hạn chế tối thiểu việc nhân viên y tế tiếp xúc với nhau trong quá trình làm việc. Thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc, đánh giá nguy cơ đối với cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân...", Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo.

Gần 5.000 người ở Hà Nội từng đến Bệnh viện Việt Đức từ 15-9 Gần 5.000 người ở Hà Nội từng đến Bệnh viện Việt Đức từ 15-9

TTO - Sở Y tế Hà Nội cho biết có 4.861 người ở 30 quận, huyện ở thủ đô từng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám, điều trị từ ngày 15-9 đến 30-9.


PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên