14/08/2013 06:37 GMT+7

Bệnh viện T.Ư Huế: Cứu 1 người nước ngoài bị tổn thương tim

XUÂN HỒNG
XUÂN HỒNG

TT - Ngày 13-8, bệnh nhân T.E., người Mỹ, đã xuất viện sau khi được Bệnh viện T.Ư Huế cứu sống do tim bị tổn thương phức tạp.

Ông T.E. cho biết thường có cơn đau thắt ngực (đau khi gắng sức) và đã điều trị ở một bệnh viện nước ngoài khoảng 14 tháng nhưng không khỏi. Ông rất lo lắng vì có cha và ông nội bị tử vong do nhồi máu cơ tim. Khi ông T.E. đến Đà Nẵng, cơn đau thắt ngực tái phát. Ông nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, được chụp động mạch vành và phát hiện tổn thương phức tạp nên được chuyển đến khoa cấp cứu tim mạch can thiệp của Bệnh viện T.Ư Huế. Tại đây, các bác sĩ quyết định can thiệp động mạch vành (động mạch mũ) cho bệnh nhân.

Theo TS Nguyễn Cửu Lợi, trưởng khoa cấp cứu tim mạch can thiệp, ông T.E. không phải là người nước ngoài đầu tiên được bác sĩ của khoa cứu sống. Trước đó, khoa này đã can thiệp mạch vành thành công cho 12 người nước ngoài đến du lịch, làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam.

XUÂN HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên