01/07/2023 10:41 GMT+7

Bệnh viện Từ Dũ từng theo dõi sinh cho khoảng 1.000 ca song thai

Bệnh viện Từ Dũ từng khám và theo dõi sinh cho khoảng 1.000 trường hợp song thai và khoảng 20-30 trường hợp tam thai, tứ thai.

Bệnh viện Từ Dũ từng theo dõi sinh cho khoảng 1.000 ca song thai - Ảnh 1.

Khám hiếm muộn tại Bệnh viện Từ Dũ. Bệnh viện từng theo dõi sinh cho 1.000 ca song thai/năm - Ảnh: H.H.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Từ Dũ) - chia sẻ như vậy trước thực trạng nhiều sản phụ mang đa thai gây biến chứng cho cả mẹ và bé, đặc biệt trước tâm lý "sinh một lần nhiều con" thay vì "sinh một lần một con" của không ít gia đình hiện nay.

Số liệu tổng hợp trong vòng 5 năm gần đây (từ 2019-2023) cho thấy tỉ lệ các trường hợp đa thai đến khám và sinh tại Bệnh viện Từ Dũ chiếm khoảng 2-3% tổng số ca sinh hằng năm.

Tỉ lệ này có xu hướng thay đổi tùy theo từng năm, trong đó các ca song thai khá thường gặp, còn tam thai và tứ thai hiếm gặp hơn.

Cụ thể năm 2019, tổng số sinh của Bệnh viện Từ Dũ là 69.057 ca, có 1.608 ca song thai, 21 ca tam thai. Năm 2020 tổng sinh là 60.530 ca, có 1.468 ca song thai, 25 ca tam thai và 3 ca tứ thai. Năm 2021 tổng sinh là 50.700 ca, có 1.198 ca song thai và 25 ca tam thai. 

Năm 2022 tổng sinh là 43.911 ca (do dịch COVID-19 nên tổng sinh giảm), có 991 ca song thai và 19 ca tam thai. Và trong 4 tháng đầu năm 2023 tổng sinh là 18.960 ca thì có 521 ca song thai và 5 ca tam thai.

Đặc biệt trong suốt 5 năm, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận có một ca sinh 5. Đây cũng là ca hy hữu nhất mà bệnh viện gặp trong nhiều năm qua.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online có nhiều bài viết cảnh báo hiện tượng "chuộng" sinh đa thai. 

Theo các chuyên gia, đa thai là biến chứng nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé. 

Nhưng nhiều người vẫn cho đó là "kỳ tích sinh sản" và có tâm lý đẻ một lần nhiều con thay vì đẻ một lần một con. 

"Đây là quan niệm rất sai lầm và cần phải truyền thông thay đổi để đảm bảo an toàn cho sản phụ và em bé, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội" - bác sĩ Hồ Mạnh Tường - tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP.HCM - nói.

Đa thai gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường khẳng định đa thai là biến chứng sản khoa nguy hiểm. Các nguy cơ điển hình như nhau thai kém dinh dưỡng, bong non; tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ; băng huyết sau sinh; dây rốn thắt nút, quấn cổ; sẩy thai, sinh non, thai chết lưu. Đặc biệt, đẩy người mẹ vào các nguy cơ trầm cảm sau sinh hoặc tử vong.

Một nghiên cứu của CDC và ASRM (Hoa Kỳ) gần đây cho thấy có sự liên quan mật thiết giữa đa thai và tỉ lệ sinh non tháng. Cụ thể, nếu chỉ một thai tỉ lệ sinh non 10%, song thai tỉ lệ sinh non tăng lên 60%, tam thai và tứ thai là 90%.

Và khi đa thai, nếu đứa trẻ chào đời cũng sẽ để lại di chứng lâu dài ở phổi, mắt, não, tim, ruột… Thực tế cho thấy tỉ lệ trẻ đa thai phát triển khỏe mạnh như trẻ bình thường không cao.

Hiểm họa đa thaiHiểm họa đa thai

Đa thai là biến chứng nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé. Nhưng nhiều người vẫn cho đó là "kỳ tích sinh sản" và có tâm lý đẻ một lần nhiều con thay vì đẻ một lần một con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên