13/08/2021 12:01 GMT+7

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu

Bài và ảnh: DUYÊN PHAN
Bài và ảnh: DUYÊN PHAN

TTO - Sáng 13-8, rất nhiều thai phụ đã đến Bệnh viện Từ Dũ (Q.1, TP.HCM) để tiêm vắc xin COVID-19. Hôm nay là ngày đầu tiên bệnh viện triển khai tiêm cho các bà bầu đến khám tại đây.

BS.CKII Bùi Thị Hồng Nhu chia sẻ các quy trình tiêm vắc xin của một thai phụ - Video: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 cho thai phụ thời điểm này rất cần thiết, việc này sẽ giúp thai phụ giảm nguy cơ phải nhập viện và hồi sức nếu bị mắc COVID-19.

"Để được tiêm vắc xin, đầu tiên các sản phụ sẽ được khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe thai, nếu thai ổn định thì bác sĩ sẽ khám sàng lọc để quyết định có được tiêm vắc xin COVID-19 hay không.

Sau khi khám sàng lọc xong, các sản phụ sẽ được làm xét nghiệm nhanh COVID-19, nếu kết quả âm tính thì sẽ tiến hành tiêm ngừa", BS.CK II Bùi Thị Hồng Nhu - Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh Viện Từ Dũ, cho biết.

Nhiều bà bầu cho biết đã tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi tiêm nên không cảm thấy quá lo lắng.

"Thời điểm này tôi nghĩ được tiêm vắc xin đã là một điều may mắn, bảo vệ sức khỏe của mình chính là đang bảo vệ con mình. Tôi được tư vấn và khám kỹ trước khi tiêm nên hoàn toàn có thể yên tâm" - chị Ngọc Trân (TP Thủ Đức) chia sẻ.

Bệnh viện dự tính sẽ tiêm liên tục cho các thai phụ trong những ngày tới, việc này còn tùy thuộc vào lượng vắc xin được phân bổ.

Trước đó, ngày 12-8, Bệnh viện Hùng Vương cũng đã triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho thai phụ trên 13 tuần khi đến khám tại đây. Việc làm kịp thời này giúp ổn định tinh thần cho các thai phụ trong tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu - Ảnh 2.

Người đầu tiên bước vào phòng tiêm là chị Thanh Phương, tâm trạng chị hoàn toàn thoải mái, không lo lắng

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu - Ảnh 3.

Các thai phụ đã tìm hiểu thêm thông tin từ các nhân viên y tế ở đây

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu - Ảnh 4.

Bước đầu tiên, các thai phụ phải được khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe thai trước khi tiêm

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu - Ảnh 5.

Bệnh viện sẽ làm xét nghiệm nhanh cho các thai phụ, nếu có kết quả âm tính mới được tiêm vắc xin COVID-19

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu - Ảnh 6.

Loại vắc xin được tiêm cho các bà bầu sáng nay là vắc xin AstraZeneca

Bệnh viện Từ Dũ tiêm vắc xin COVID-19 cho các bà bầu - Ảnh 7.

Ngồi chờ tầm 30 phút sau tiêm, nếu không có gì bất thường họ có thể ra về

Hôm nay 13-8, TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin Vero Cell theo nhu cầu Hôm nay 13-8, TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin Vero Cell theo nhu cầu

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, BS Lê Hồng Nga - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết bắt đầu từ sáng nay 13-8, TP.HCM sẽ tiêm vắc xin của Sinopharm tại các quận, huyện.

Bài và ảnh: DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên