26/11/2021 19:04 GMT+7

Bệnh viện Quân y 175 tiêm hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bệnh viện Quân y 175 đã tiêm chủng đảm bảo an toàn hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đồng thời trích nguồn vắc xin từ Tổng lãnh sự Nhật Bản dôi dư để hỗ trợ các tỉnh với tổng số 14.000 liều.

Bệnh viện Quân y 175 tiêm hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản - Ảnh 1.

Ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - đến thăm và trao tặng bằng khen cho Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: QUÂN CHÍNH

Ngày 26-11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đón nhận bằng khen của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM về những nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Theo bệnh viện, đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển tốt đẹp giữa Bệnh viện Quân y 175 và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và giữa hai quốc gia nói chung.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - khẳng định Nhật Bản được xem là đối tác chiến lược của bệnh viện trong các lĩnh vực hợp tác y tế quốc tế.

Trong suốt 8 năm qua, bệnh viện và các đối tác Nhật Bản có nhiều quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đào tạo điều dưỡng, xây dựng viện dưỡng lão và đặc biệt hợp tác quân y Việt - Nhật. 

Đặc biệt thời gian qua khi Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng, Bệnh viện Quân y 175 đã tiêm chủng an toàn 3.200 mũi cho công dân Nhật Bản; tiếp nhận điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 vừa và nặng; chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho công dân, doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, bệnh viện còn phối hợp Tổng lãnh sự Nhật Bản trích nguồn vắc xin đôi dư (của Nhật) để hỗ trợ người dân các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp với tổng số 14.000 liều. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

TTO - Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã rời sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 tới 25-11 theo lời mời của tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên