10/08/2017 16:22 GMT+7

Bệnh viện ở Hòa Bình tăng cường máy chạy thận

MẠNH HÙNG
MẠNH HÙNG

TTO - Chính quyền tỉnh đã cấp ngân sách để mua thêm 12 máy lọc thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình.

Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình vừa được tăng cường thêm 12 máy chạy thận nhân tạo - ẢNH: Mạnh Hùng
Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình được tăng cường thêm 12 máy chạy thận nhân tạo - Ảnh: MẠNH HÙNG

Sau sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong, nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải chuyển về điều trị tại khoa thận Bệnh viên Bạch Mai ở Hà Nội.

Để giảm bớt khó khăn cho các bệnh nhân, UBND tỉnh Hoà Bình đã quyết định cấp 5,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh để mua 12 máy lọc thận nhân tạo và các thiết bị phụ trợ để thực hiện mở rộng đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình.

Bà Bùi Thu Hằng - Phó giám đốc Sở Y tế Hoà Bình, cho biết: “Việc đưa 12 máy chạy thận nhân tạo mới vào hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc chăm sóc sức khoẻ người bị mắc các bệnh mãn tính về thận trên địa bàn tỉnh”.

Với việc tăng cường thêm 12 máy chạy thận nhân tạo mới, tổng số máy chạy thận nhân tạo tại đơn nguyên thận Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình hiện là 22 máy.

Với số máy này, bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình có thể triển khai chạy thận chu kỳ cho 120 bệnh nhân.

Sau khi hoàn thành mở rộng đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình, Sở Y tế Hòa Bình sẽ đề nghị Bệnh viện Bạch Mai điều chuyển toàn bộ 40 bệnh nhân của địa phương hiện điều trị theo chu kỳ tại Hà Nội về điều trị tại Hoà Bình.

MẠNH HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên