12/04/2018 10:54 GMT+7

Bệnh viện ngàn tỉ nằm chờ… đường

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, khởi công từ năm 2010, đã xong các hạng mục chính, nhưng hiện bỏ không, xung quanh dây leo mọc um tùm.

Bệnh viện ngàn tỉ nằm chờ… đường - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn thiện các hạng mục chính từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động - Ảnh: TRUNG TÂN

Sau nhiều lần chậm tiến độ, UBND tỉnh Đắk Lắk ra "tối hậu thư" phải đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong quý 1-2018, nhưng lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk (chủ đầu tư) cho rằng nhanh nhất cũng phải cuối năm 2018 mới có thể đưa bệnh viện ngàn tỉ này vào sử dụng được.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng trên diện tích 12ha, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2013.

Sáng 11-4, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại khu vực Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đường Trần Quý Cáp, cả hai dự án đều đang làm dở. Cụ thể, đường Trần Quý Cáp nhiều đoạn vẫn còn đang thi công. Đường Mai Thị Lựu nối Trần Quý Cáp về trung tâm thành phố thì chưa khởi công. Trong khi đó, đường hành lang đông - tây cắt ngang Trần Quý Cáp hiện cũng dang dở. Như vậy, mọi con đường để đi vào bệnh viện vùng vẫn ngổn ngang.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về cơ bản đã xong các hạng mục chính với 5 khối nhà lớn nhưng bỏ không, xung quanh dây leo mọc um tùm. 

Nói về nguyên nhân chậm tiến độ của bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế cho biết nguyên nhân chính vẫn là do kinh phí để hoàn thiện bệnh viện theo phương án ban đầu thiếu hụt.

Theo phương án cũ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển sang bệnh viện vùng, máy móc và thiết bị sẽ được mua sắm mới hoàn toàn. Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk hiện tại sẽ trở thành bệnh viện ung bướu, sản nhi. Tuy nhiên, khi xin nguồn vốn ODA để mua sắm thiết bị thì gặp khó khăn, mất rất nhiều thời gian nên phải thay đổi phương án.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là bệnh viện vùng có kinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm rất lớn, nên việc chậm tiến độ không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn liên quan đến mảng giao thông qua bệnh viện, giao thông nội vùng.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên