
Bệnh viện Tallahassee Memorial Healthcare đang kiện một bệnh nhân vì khỏi bệnh nhưng không chịu rời bệnh viện - Ảnh: WCTV
Theo đơn kiện được đệ trình vào đầu tháng 3, một nữ bệnh nhân đã được làm thủ tục xuất viện Tallahassee Memorial HealthCare (TMH), Mỹ, chính thức từ ngày 6-10-2025, nhưng suốt 5 tháng qua, người phụ nữ này vẫn "cố thủ" và chiếm dụng phòng nội trú của bệnh viện mà không có lý do chính đáng.
Đại diện TMH cho biết họ đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ, từ việc phối hợp với người thân đến việc cung cấp phương tiện vận chuyển miễn phí, nhưng mọi nỗ lực đều bị khước từ.
Vụ kiện hy hữu này diễn ra trong bối cảnh TMH đang đối mặt với tình trạng khan hiếm giường bệnh trầm trọng cho các bệnh nhân cần chăm sóc cấp tính.
Bệnh viện đã gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu người phụ nữ rời đi và cảnh báo về các biện pháp pháp lý, nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
Hiện tại, phía bệnh viện đã yêu cầu tòa án ra lệnh trục xuất và ủy quyền cho Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Leon hỗ trợ cưỡng chế nếu cần thiết.
Sự việc xảy ra đúng thời điểm TMH đang trong quá trình chuyển giao để trở thành trung tâm y tế học thuật thuộc Đại học Bang Florida, khiến áp lực về việc quản lý cơ sở hạ tầng càng trở nên cấp bách.
Mặc dù bệnh viện từ chối bình luận chi tiết về các vấn đề pháp lý đang diễn ra, nhưng đơn kiện đã nhấn mạnh rằng sự có mặt của cựu bệnh nhân này đang trực tiếp ngăn cản những người thực sự cần được cấp cứu tiếp cận với các dịch vụ y tế sống còn.
Hiện nữ bệnh nhân vẫn giữ im lặng trước các yêu cầu phản hồi từ giới truyền thông.
Sự khác biệt cốt lõi giữa quy trình xuất viện tại Mỹ và Việt Nam nằm ở tính ràng buộc của hợp đồng dịch vụ y tế và quyền cư trú.
Tại Mỹ, sau khi bác sĩ ký lệnh xuất viện (discharge order), tư cách của bệnh nhân sẽ chuyển từ "người được chăm sóc" sang "người cư trú không phép" nếu họ từ chối rời đi. Các bệnh viện Mỹ có quyền hạn rất lớn trong việc bảo vệ nguồn lực công, họ có thể khởi kiện dân sự về tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp (trespassing) hoặc yêu cầu cưỡng chế hành chính.
Ngược lại, tại Việt Nam, quy trình xuất viện thường mang tính đồng thuận cao giữa bệnh viện và gia đình. Trong những trường hợp bệnh nhân "ngại" về, các bệnh viện Việt Nam thường ưu tiên giải thích, vận động hoặc phối hợp với chính quyền địa phương để bàn giao người thay vì đưa ra tòa. Điều này xuất phát từ tâm lý coi trọng nghĩa tình trong văn hóa Á Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận