Chị T.T.T. (con gái ông B.) kể trong lúc khám bác sĩ bảo bị viêm dạ dày. Nhưng khi bà N. mệt yêu cầu được chuyển viện lên tuyến trên thì bác sĩ không cho, giữ lại để điều trị và đến chiều 12-12 bà N. đã chết sau gần mười ngày nằm viện.
- Bác sĩ Lê Văn Khoa, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho biết bệnh nhân N. nhập viện điều trị viêm dạ dày. Trong quá trình khám điện tim phát hiện bệnh nhân thiếu máu cơ tim. Bác sĩ đã tiến hành điều trị song song hai bệnh. Ngày bệnh nhân mất, sáng đó bệnh nhân ăn sáng và ăn trưa bình thường, lúc thăm khám bác sĩ phát hiện tim đập nhanh đã cho uống thuốc để tim chậm nhịp lại.
Tuy nhiên, đến chiều người nhà bệnh nhân cùng phòng phát hiện bà N. thở gấp nên gọi bác sĩ đến. Lúc bác sĩ đến thì bà N. đã tắt thở. Chẩn đoán của bệnh viện là bà N. bị nhồi máu cơ tim đột ngột nên không thể xử lý kịp, đây là sự cố ngoài ý muốn. Về vấn đề không cho chuyển viện, theo đánh giá lâm sàng, bệnh viêm dạ dày và thiếu máu cơ tim có thể điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Lách, không cần chuyển vượt tuyến nên bác sĩ không cho chuyển viện là đúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận