
TS.BS. Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: BVCC
Trung tâm được đầu tư tổng thể hơn 57 tỉ đồng, bao gồm hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống hỗ trợ vận hành.
Theo TS.BS. Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, đây là một trong những khoản đầu tư trọng điểm của bệnh viện trong lĩnh vực tiêu hóa, không chỉ nhằm trang bị các thiết bị hiện đại mà còn hướng đến xây dựng một hệ sinh thái nội soi đồng bộ, khép kín từ tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, can thiệp đến xử lý, tái xử lý và bảo quản ống soi.
Với quy mô 6 phòng nội soi, Trung tâm có khả năng thực hiện khoảng 60-90 ca mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa.
Hệ thống được tổ chức với 2 hệ thống nội soi, tổng cộng 19 ống soi, 6 máy tái xử lý ống soi tự động và 3 tủ bảo quản chuyên dụng, góp phần nâng cao công suất hoạt động, đồng thời chuẩn hóa quy trình làm sạch, khử khuẩn và bảo quản thiết bị.

Khách hàng thực hiện nội soi tại Trung tâm tiêu hóa nội soi chuyên sâu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - Ảnh: BVCC
Điểm nhấn về công nghệ là hệ thống Olympus EVIS X1 thế hệ mới với hình ảnh 4K siêu phân giải.
Công nghệ NBI phóng đại giúp bác sĩ quan sát chi tiết cấu trúc vi bề mặt và vi mạch máu của tổn thương; trong khi TXI tăng cường màu sắc và cấu trúc niêm mạc, hỗ trợ nhận diện những vùng bất thường khó thấy dưới ánh sáng trắng thông thường.
Trung tâm cũng được trang bị hệ thống Pentax với công nghệ OE và i-scan, hỗ trợ phân loại polyp, đánh giá các tổn thương nghi ngờ và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.
Theo BS.CKII. Phạm Hữu Dũng - Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, việc ứng dụng các hệ thống nội soi thế hệ mới giúp nâng cao khả năng nhận diện những tổn thương nhỏ, đặc biệt là tổn thương tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm.
Các công nghệ hình ảnh tiên tiến còn hỗ trợ bác sĩ đánh giá đặc điểm tổn thương chính xác hơn, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và can thiệp kịp thời cho người bệnh.
Không chỉ phục vụ nội soi chẩn đoán, Trung tâm còn triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu như cắt polyp, cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa, lấy dị vật, can thiệp đường mật - tụy, nội soi nhi, nội soi phế quản và nhiều kỹ thuật khác.
Trong những trường hợp có chỉ định phù hợp, người bệnh có thể được chẩn đoán và can thiệp điều trị trong cùng một quá trình nội soi, góp phần rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc.

Nghi thức khai trương Trung tâm tiêu hóa nội soi chuyên sâu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - Ảnh: BVCC
Nhờ đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long luôn kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, nội soi, xử lý và tái xử lý ống soi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo cho người bệnh.
TS.BS Nguyễn Phi Hùng cho biết, Trung tâm Tiêu hóa Nội soi chuyên sâu ra đời là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện.
Trung tâm được kỳ vọng giúp người dân Cần Thơ và ĐBSCL tiếp cận kỹ thuật nội soi hiện đại ngay tại địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả tầm soát, phát hiện sớm ung thư tiêu hóa và tối ưu hóa điều trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận