
Bác sĩ hỏi thăm sức khoẻ người bệnh- Ảnh: BVCC
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết người bệnh T.V.T. (65 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng và lưng dưới. Cơn đau kéo dài nhiều ngày, tăng khi vận động, kèm cảm giác căng tức vùng bụng.
Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận thấy dấu hiệu bệnh lý mạch máu lớn vùng bụng nên chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết.
Kết quả chụp MSCT bụng - chậu có cản quang cho thấy người bệnh bị phình động mạch chủ bụng dưới thận với đường kính khoảng 44,5 mm, kèm tổn thương loét thành động mạch do xơ vữa nặng và ảnh hưởng đến các nhánh động mạch chậu.
Đây là bệnh lý nguy hiểm vì túi phình có thể tiếp tục giãn lớn và vỡ, gây xuất huyết nội nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.
Sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sĩ quyết định điều trị bằng can thiệp nội mạch đặt stent graft động mạch chủ bụng (EVAR) dưới gây tê tại chỗ.
Thông qua đường vào ở động mạch đùi hai bên, hệ thống stent graft được đưa vào lòng mạch và triển khai chính xác tại vị trí động mạch chủ bụng. Stent graft đóng vai trò như một "ống dẫn mới", giúp dòng máu lưu thông ổn định và loại trừ túi phình khỏi hệ tuần hoàn, từ đó ngăn ngừa nguy cơ vỡ động mạch.
Ca can thiệp diễn ra trong khoảng 2 giờ. Sau khi đặt stent graft, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy dòng máu lưu thông tốt trong stent, không ghi nhận rò rỉ và các nhánh động mạch nuôi tạng vẫn được bảo tồn.
Sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh được xuất viện và theo dõi tái khám ngoại trú.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trước khi xuất viện - Ảnh: BVCC
Chia sẻ sau khi điều trị, người bệnh cho biết: "Tôi chỉ nghĩ đau lưng và đau bụng bình thường nên không đi khám sớm. Khi bác sĩ nói có túi phình động mạch có thể vỡ bất cứ lúc nào, tôi rất lo lắng. May mắn là được các bác sĩ thực hiện phương pháp can thiệp ít xâm lấn. Giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều".
Theo BS.CKI. Lâm Phúc Minh - Khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau mổ tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, phình động mạch chủ bụng thường tiến triển âm thầm nên nhiều người bệnh chỉ phát hiện khi tình cờ kiểm tra hoặc khi bệnh đã có biến chứng. Đây là bệnh lý nguy hiểm vì túi phình có thể vỡ bất ngờ, tỉ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Người bệnh cảm ơn đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tận tâm chăm sóc- Ảnh: BVCC
Với kỹ thuật EVAR, bệnh viện có thể điều trị hiệu quả mà không cần mổ mở ổ bụng, giúp giảm đau, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trên 60 tuổi, người hút thuốc lá, tăng huyết áp hoặc có bệnh lý tim mạch, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đau lưng không rõ nguyên nhân hoặc cảm giác căng tức bất thường vùng bụng, cần đi khám sớm để được tầm soát và điều trị kịp thời.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long là thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ.
Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch - mạch máu như: can thiệp nội mạch đặt stent graft điều trị phình động mạch chủ, can thiệp mạch máu ngoại biên, phẫu thuật tim - lồng ngực, điều trị bệnh lý động mạch chủ và các bệnh lý mạch máu phức tạp.
Bệnh viện cũng được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, phục vụ đánh giá tổn thương và hỗ trợ can thiệp như MRI 3.0 Tesla, MSCT 256 lát cắt, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện.
Việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm giúp Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long nâng cao khả năng tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh lý tim mạch - mạch máu phức tạp, góp phần giúp người bệnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội tiếp cận điều trị các bệnh lý này ngay tại địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận