11/10/2016 09:33 GMT+7

Bệnh viện đầu tư 73 tỉ đồng, 6 năm chưa xây xong

   HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) được khởi công từ năm 2010 với tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu 73 tỉ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2013, nhưng đến nay nhiều hạng mục còn dang dở.

*** Error ***
Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xây từ năm 2010 đến nay vẫn chưa xong - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trong khi đó tại khu bệnh viện huyện đang hoạt động đã quá tải, gây khó khăn cho bệnh nhân.

Cụ thể đến năm 2013, nhà thầu mới xây được khu nhà điều trị 4 tầng của bệnh viện, rồi tạm dừng thi công do thiếu vốn.

Để có thêm nguồn vốn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh, tăng tổng vốn đầu tư dự án bệnh viện trên lên 92 tỉ đồng. Đến năm 2014, dự án được đầu tư và xây hoàn thành thêm các hạng mục như: khu phòng khám, phòng hồi sức cấp cứu, phòng phẫu thuật.

Từ năm 2015 đến nay, dự án tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại nhưng tiến độ chậm vì thiếu nguồn vốn đầu tư của tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Tam, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, thừa nhận tiến độ xây dựng dự án bệnh viện huyện quá chậm, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Tam cũng xác nhận bệnh viện xây chậm do thiếu nguồn vốn đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ dự án này, lãnh đạo bệnh viện kiến nghị UBND tỉnh sớm cấp nguồn vốn còn lại để nhà thầu tập trung hoàn thành các hạng mục đang dang dở.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên