22/11/2021 17:44 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức phải trả lại tiền tỉ thu sai quy định nhiều năm

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) vừa thông báo đến bệnh nhân về việc nhận lại tiền phụ thu xét nghiệm thu sai từ ngày 20-9-2018 đến 31-7-2019.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức phải trả lại tiền tỉ thu sai quy định nhiều năm - Ảnh 1.

Kết quả xác minh của Sở Y tế TP.HCM xác định tổng số tiền dịch vụ xét nghiệm bệnh viện thu thêm của người bệnh là hơn 3,3 tỉ đồng - Ảnh: HOÀNG LỘC

Theo đó, từ ngày 23-11-2021 đến hết ngày 23-11-2022, từ thứ hai đến thứ sáu, các bệnh nhân có tên trong danh sách bệnh viện công bố đến trực tiếp phòng tài chính - kế toán của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để nhận lại số tiền phụ thu xét nghiệm.

Vụ việc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thu sai tiền xét nghiệm kéo dài nhiều năm và được làm sáng tỏ khi ông Đ.M.T. (người nhà của một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, ngụ phường Long Bình, TP Thủ Đức) phát hiện và nhiều lần có đơn kiến nghị, tố cáo. Tuổi Trẻ Online nhiều lần đăng tin phản ánh. 

Cụ thể trong 3 năm, từ 2019 đến 2021, ông T. có khoảng 5 lần gửi đơn (phản ánh, kiến nghị, tố cáo) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bảo hiểm xã hội TP và Sở Y tế yêu cầu xác minh các sai phạm. 

Sau các tố cáo này, Sở Y tế vào cuộc xác minh và xác định từ ngày 20-9-2018 đến 31-7-2019, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thu thêm tiền của 58 dịch vụ xét nghiệm; cao hơn mức giá quy định của Bộ Y tế với tổng số tiền 3.349.022.800 đồng của người bệnh. Trong đó mức thu thêm thấp nhất là 2.200 đồng/dịch vụ, cao nhất là 213.000 đồng/dịch vụ.

Kết luận này còn xác định Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chưa xây dựng cơ cấu giá, chưa thực hiện kê khai giá theo quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Trước đó từ ngày 24-1-2021, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thông báo trên trang web của bệnh viện về việc "hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm" cho người bệnh. Thời gian hoàn trả tính từ ngày thông báo đến hết ngày 27-7-2021.

Danh sách (562 trang) hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm lúc bấy giờ tính từ ngày 10-1-2018 đến 31-7-2019, với tổng số người bệnh cần thanh toán là 33.281 người.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thu thêm sai quy định trên 3,3 tỉ đồng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thu thêm sai quy định trên 3,3 tỉ đồng

TTO - Kết luận của giám đốc Sở Y tế TP.HCM xác định từ ngày 20-9-2018 đến 31-7-2019, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tổ chức thu thêm tiền của 58 dịch vụ xét nghiệm với tổng số tiền trên 3,3 tỉ đồng của người bệnh.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên