19/02/2020 16:31 GMT+7

Bệnh viện dã chiến Củ Chi phải là hình mẫu trong chống dịch COVID-19 tại TP.HCM

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - 'Khi bước vào cổng Bệnh viện dã chiến mỗi bác sĩ, điều dưỡng phải thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây lan COVID-19. Hiện hình ảnh của các bạn được cộng đồng quan tâm nên phải xem đây nhiệm vụ rất vinh dự'.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi phải là hình mẫu trong chống dịch COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM đến tham gia buổi tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TP.HCM) vào ngày 19-2 - Ảnh: XUÂN MAI

Đây là yêu cầu và kỳ vọng của ông Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đối với hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM đến tham gia buổi tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TP.HCM) vào ngày 19-2.

Ông Thượng cho rằng bệnh viện dã chiến Củ Chi phải trở thành mô hình mẫu mực cho các bệnh viện trên địa bàn TP trong kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, các bác sĩ, điều dưỡng tham gia buổi tập huấn này phải thực hành tốt kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm đảo đảm an toàn cho chính mình khi tiến hành chẩn đoán, điều trị, chăm sóc những người nghi nhiễm trong thời gian cách ly.

Cũng trong buổi tập huấn, lần đầu tiên, ban giám đốc Sở Y tế chính thức công bố và trao quyết định bổ kiêm nhiệm ban giám đốc và trưởng khoa, phòng bệnh viện dã chiến.

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Dũng - phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện dã chiến.

Bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Quang Minh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) và ông Trần Chánh Xuân - phó giám đốc Bệnh viện huyện Củ Chi đồng kiêm nhiệm chức vụ phó giám đốc bệnh viện dã chiến.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên