
Bài viết giả mạo Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội - Ảnh: BCCC
Bệnh viện Bạch Mai mới phát đi thông báo cho biết đã phát hiện tin giả mạo đăng tải trên mạng xã hội, lợi dụng uy tín của bệnh viện này để kêu gọi quyên góp từ thiện.
Tin giả là bài viết mạo danh Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi quyên góp cho trường hợp bé Ngọc An, tài khoản ngân hàng 548814xxxx, chủ tài khoản Nguyễn Lê Tấn Trọng.
"Đây là thông tin giả mạo, không phải do bệnh viện phát đi và có dấu hiệu lừa đảo. Bệnh viện không tổ chức kêu gọi quyên góp cá nhân qua mạng xã hội hoặc số tài khoản ngân hàng riêng lẻ. Mọi hoạt động từ thiện chính thức được thông báo qua website, fanpage hoặc kênh truyền thông uy tín" - Bệnh viện Bạch Mai thông tin.
Bệnh viện cũng đề nghị người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh thông tin qua đường dây nóng, khi có dấu hiệu nghi ngờ có thể báo cho bệnh viện qua số 0969851616, hoặc qua fanpage có tích xanh Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Bạch Mai cho biết trên mạng cũng lan truyền thông tin giả liên quan việc xử lý chất thải tại bệnh viện này. Theo bệnh viện, hình ảnh trong clip phát tán trên mạng là từ năm 2016 và đã được xử lý từ gần 10 năm trước.
"Thời điểm đó chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có liên quan, cải tiến quy trình để không tái diễn vi phạm" - ông Vũ Văn Giáp, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.
Ông Giáp cũng cho rằng hiện bệnh viện đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải đủ điều kiện và thường xuyên được kiểm định. Mỗi ngày hệ thống này tiếp nhận 7-8 tấn chất thải rắn y tế, trong đó có 1,5 tấn chất thải độc hại đều được chuyển xử lý tại các đơn vị pháp nhân, hệ thống xử lý nước thải có thể xử lý 3.400m3 nước thải/ngày, đảm bảo nhu cầu.
"Thông tin giả mạo đã lấy lại tin cũ nhiều năm trước và lồng ghép với các vấn đề không liên quan đến bệnh viện như sữa giả, thực phẩm chức năng giả nhằm tạo trend, gây hoang mang. Cách đây 10 ngày chúng tôi bị giả mạo "giấy bệnh án" có hình ảnh con dấu giả" - ông Giáp cho biết.
Bệnh viện đã mời cơ quan chức năng xử lý các đường link giả mạo kêu gọi từ thiện. Gần đây nhiều bệnh viện cho biết cũng gặp tình trạng giả mạo kêu gọi từ thiện cho bệnh nhân tương tự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận