Tại sao các y, bác sĩ ở khoa tim - Bệnh viện Nhi Đồng 1 lại vô cảm trước một bệnh nhi như vậy? Có phải bệnh nhi tử vong là do không được điều trị kịp thời?
- Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng (phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM), trả lời:
Ngày 1-3, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận điều trị cháu H.T.Q.A. 10 tháng tuổi được Bệnh viện Tây Ninh chuyển đến với chẩn đoán viêm phổi nặng - tim bẩm sinh - bại não. Tại khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu A. được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh tím phức tạp, kèm viêm phổi và tiêu chảy cấp.
Từ 16g30 ngày 2-3 cháu A. sốt cao, bác sĩ khám lại và cho cháu dùng thuốc hạ sốt và bé đã giảm sốt. Nhưng đến 5g30 ngày 3-3 cháu A. sốt cao trở lại, bác sĩ trực không khám lại mà chỉ cho cháu uống thuốc hạ sốt do không tiên lượng hết nguy cơ diễn tiến nhanh của bệnh. Diễn tiến bệnh của cháu nặng dần, êkip trực đã tiến hành đặt nội khí quản giúp thở và hồi sức tích cực nhưng tình trạng của cháu không cải thiện, rất tiếc cháu đã không qua khỏi.
Bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn rút kinh nghiệm và có kết luận về trường hợp này như sau: nguyên nhân tử vong do suy hô hấp, bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng kèm viêm phổi. Việc xử trí phù hợp phác đồ điều trị với kháng sinh, bù nước. Bệnh lý tim bẩm sinh tím phức tạp có tiên lượng rất nặng vì rất khó phẫu thuật sửa chữa triệt để, nhưng ca trực không tiên lượng hết nguy cơ diễn tiến nhanh của bệnh nên không phát hiện kịp thời biểu hiện nặng ở giai đoạn cuối.
Khoa tim mạch và bệnh viện đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và có hình thức xử lý các cá nhân liên quan để chăm sóc những trường hợp sau tốt hơn. Bệnh viện chân thành cảm ơn góp ý của bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận