Tag: bệnh nhân COVID-19 xuất viện

18 bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi, nhiều bệnh nền được xuất viện

TTO - Ngày 3-9, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM cho biết đã có 18 bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi, nhiều bệnh nền được điều trị khỏi, xuất viện. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, bệnh viện đã có gần 2.000 bệnh nhân chuyển nhẹ và xuất viện.

Gần 6.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 6 TP.HCM đã xuất viện

TTO - Chiều 15-8, Bộ Y tế cho biết gần 6.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 6 được xuất viện. Tổng số bệnh nhân xuất viện của TP cộng dồn từ 1-1 đến nay là hơn 70.000 bệnh nhân.

Gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện dã chiến số 3 tại TP.HCM đã xuất viện

TTO - Sáng 15-8, Bộ Y tế cho biết Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM đã cho xuất viện gần 4.000 bệnh nhân COVID-19.

TP.HCM: Gần 3.500 bệnh nhân xuất viện trong 1 ngày, không có ổ dịch mới

TTO - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong ngày 31-7, thành phố có thêm 3.493 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu lên hơn 34.500 trường hợp.

Hai bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, được xuất viện

TTO - Hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 330 và 331 trở về Việt Nam từ Nhật Bản, được đưa vào bệnh viện ở Quảng Nam đã chữa trị khỏi và xuất viện.

Bệnh nhân có thời gian cách ly, điều trị dài nhất trong dịch COVID-19 khỏi bệnh

TTO - Anh Đ.V.B., 37 tuổi, từ Đức về Việt Nam hồi tháng 3, là bệnh nhân có thời gian cách ly, điều trị dài nhất trong dịch này ở Việt Nam. Tính đến 5-5, anh đã có 52 ngày cách ly và điều trị, sau khi dương tính và tái dương tính.

Thêm 4 bệnh nhân ở TP.HCM ra viện, trong đó 3 người liên quan bar Buddha

TTO - 3 bệnh nhân liên quan bar Buddha và 1 người từ nước ngoài về vừa được công bố khỏi bệnh và cho ra viện sáng 8-4. Hiện TP.HCM chỉ còn 19 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị.

Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt

TTO - Mắt rơm rớm, bệnh nhân COVID-19 duy nhất được điều trị tại Quảng Nam đã nói 'cảm ơn' bằng tiếng Việt khi tặng hoa các y bác sĩ đã nỗ lực điều trị cho ông.