05/05/2020 10:39 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất được xuất viện cùng 10 người khác

L.ANH
L.ANH

TTO - Hôm nay 5-5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 11 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân 161 - ca COVID-19 lớn tuổi nhất hiện nay.

Bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất được xuất viện cùng 10 người khác - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được xuất viện sáng 5-5 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong số các ca vừa ra viện, bệnh nhân 161 gây chú ý khi là bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất Việt Nam hiện nay (88 tuổi), đồng thời là 1 trong số 6 bệnh nhân nặng nhất ở Việt Nam, bị liệt nửa người, từng phải thở máy, luôn được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế hội chẩn cùng bệnh viện để điều trị.

Ngoài ra còn có hai bệnh nhân bị tái dương tính là bệnh nhân 74 và bệnh nhân 137. Các trường hợp còn lại được ra viện là bệnh nhân 147, 163, 201, 225, 233, 245, 255 và 267.

Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đã có 232 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam được điều trị khỏi bệnh. Cả nước còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân nặng là bệnh nhân số 19 và 91.

Bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất được xuất viện cùng 10 người khác - Ảnh 2.

Bệnh nhân 74 đã được về quê sau gần một tháng điều trị và thêm 14 ngày cách ly - Ảnh: LAN ANH

Cho đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 271 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong đó 131 ca từ nước ngoài. Trong 19 ngày qua, không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng.

Liên quan các ca tái dương tính, ông Nguyễn Văn Kính - chuyên gia cao cấp của bệnh viện - cho biết tất cả bệnh nhân tái dương tính nhập viện đều được nuôi cấy virus nhưng virus đều không mọc, việc bệnh nhân có kết quả tái dương tính có thể do xét nghiệm phát hiện đoạn gen của virus, chứ không phải virus còn hoạt động.

Phát hiện kháng thể ngăn lây nhiễm COVID-19 Phát hiện kháng thể ngăn lây nhiễm COVID-19

TTO - Các nhà khoa học đã xác định được một kháng thể đơn dòng trong phòng thí nghiệm có thể ngăn chặn COVID-19 mới lây nhiễm vào các tế bào. Họ hi vọng dùng nó để tạo ra phương pháp điều trị ngăn chặn đại dịch.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên